Phá đường dây môi giới hôn nhân trái phép với người Hàn Quốc

(VOH) - Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thành phố khi kiểm tra nhà số 137/1A đường Trịnh Đình Trọng quận Tân Phú đã bắt quả tang một vụ tổ chức cho người Hàn Quốc coi mắt 106 cô gái Việt Nam.

Phá đường dây môi giới hôn nhân trái phép với người Hàn Quốc

(VOH) - Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thành phố khi kiểm tra nhà số 137/1A đường Trịnh Đình Trọng quận Tân Phú đã bắt quả tang một vụ tổ chức cho người Hàn Quốc coi mắt 106 cô gái Việt Nam.

Cơ quan chức năng đã phát hiện có 10 người khách quốc tịch Hàn Quốc gồln 4 người dàn ông kiếm vợ và 5 người thân đi cùng đang xem mắt để chọn vợ 106 cô gái trẻ, đa số ở các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ.

Qua điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng chírth tổ chức vụ môi giới trái phép này là bà Vòng A Mùi tự là Yến, 53 tuổi trú 29/24/11 đường số 6 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, ông Lý Anh Vũ 31 tuổi, con ruột Vòng A Mùi và bà Vòng Cam Liên 40 tuổi, trú thị xã Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, Vòng Cam Liên và Yang Hong Yl từng bị Công an thành phố xử lý hành chính về hành vi môi giới hôn nhân trái phép trong vụ khách Hàn Quốc coi mắt 112 cô gái tại khách sạn Diệu Quyên quận Gò Vấp vào tháng 7/2008

Ngọc Sĩ