Phá tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại quận Gò Vấp, TPHCM

(VOH) – Trinh sát phát hiện căn nhà trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, TPHCM thường xuyên có hàng chục người ra vào với dáng vẻ khả nghi nên theo dõi.

Ngày 25/1, công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đang tiến hành sàng lọc và xử lý 30 người vừa bị đưa về trụ sở về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nhóm người trên bị bắt khi đang “sát phạt” nhau tại địa điểm là một căn nhà trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp.

Trong số 30 đối tượng, công an xác định Nguyễn Văn Lai (61 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là người cầm đầu và thu xâu tại tụ điểm đánh bạc này. Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1977), Võ Anh Khoa (sinh năm 1980) hùn hạp làm nhà cái.

Phá tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại quận Gò Vấp, TPHCM 1
Các đối tượng và tang vật tại trụ sở công an. Nguồn: SGGPO

Địa điểm này thường xuyên có hàng chục người ra vào với dáng vẻ khả nghi, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã đặt nghi vấn.

Đến khuya 24/1 (mùng 3 Tết), hàng chục trinh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đã bất ngờ ập vào căn nhà này kiểm tra.

Tại đây, công an phát hiện 30 người đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức bài cào 3 lá (cào cái), do Nguyễn Văn Lai làm chủ sòng.

Đối tượng Lai khai nhận tổ chức tụ điểm đánh bạc này từ ngày mùng 1 Tết đến nay thì bị bắt, quy tụ hàng chục “con bạc” từ nhiều nơi.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Lai cử người giám sát bên ngoài và báo động khi có người lạ xuất hiện quanh tụ điểm đánh bạc.

Qua kiểm tra, công an thu giữ tang vật gồm lượng tiền mặt tại chiếu bạc hơn 27,5 triệu đồng, tiền thu giữ trong người những người đánh bạc là 56,9 triệu đồng cùng 15 xe máy, hàng chục điện thoại di động.