Phát hiện cơ sở sản xuất băng đĩa lậu lớn nhất TPHCM từ trước đến nay

(VOH) - Rạng sáng nay 7/8, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TPHCM (Đoàn 1) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH Vạn Phát Thịnh trên đường Tô Ngọc Vân (Q.12, TPHCM).

Máy móc phục vụ cho việc sản xuất băng đĩa lậu

Tại khu vực sản xuất được cách ly bên trong, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công nhân đang điều khiển các dàn máy hiện đại in sao nội dung trái phép đĩa DVD...

Tang vật bị thu giữ gồm 76 kiện đĩa CD, VCD, DVD các loại phim, ca nhạc sân khấu không dán tem nhãn kiểm soát (trong đó có 13 kiện đĩa gốc); 26 thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động in, nhân bản lậu đĩa phim, ca nhạc.

Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản với một số lỗi vi phạm: nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung với số lượng từ 5.000 bản trở lên; nhân bản phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 100 bản trở lên; lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy...

Công nhân làm việc với lực lượng chức năng

Lời khai nhận ban đầu của các công nhân cho thấy, dây chuyền sản xuất băng đĩa lậu được tổ chức khép kín. Để che mắt cơ quan chức năng, công nhân chỉ làm việc trong khu cách âm từ 20 giờ đêm đến rạng sáng.

Trung bình mỗi ngày, dây chuyền làm ra khoảng 15.000 đĩa DVD ca nhạc, phim hoạt hình, hài kịch, phim nước ngoài... để tung ra thị trường. Theo cơ quan chức năng, đây được cho là cơ sở sản xuất đĩa lậu lớn nhất được phát hiện cho đến nay tại TPHCM.