Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng lớn do Nguyễn Thị Dung (30 tuổi, ngụ xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Trước đó, qua theo dõi hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện Dung thường xuyên livestream trên mạng xã hội TikTok để rao bán mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng với mức giá thấp bất thường. Nhận thấy dấu hiệu bất minh, cơ quan công an đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Minh Sơn và Đội quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm tra một ngôi nhà mà Dung thuê tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn hóa chất, dung dịch không rõ nguồn gốc, vỏ chai lọ mỹ phẩm đã qua sử dụng và nhiều dụng cụ phục vụ việc sản xuất mỹ phẩm giả. Tang vật gồm ba máy trộn, bảy thanh quay máy trộn cùng các dụng cụ pha chế, chiết rót mỹ phẩm.
Cùng thời điểm, công an tiến hành kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Dung tại thôn Đồng Khang, xã Hợp Thắng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 256 chai mỹ phẩm giả với 24 loại khác nhau như kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trắng da… cùng 122 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ và không giấy phép kinh doanh.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Dung khai nhận đã tham gia một số hội nhóm chuyên mua bán mỹ phẩm trên Facebook từ tháng 12/2024. Ban đầu, Dung mua hàng về bán lại qua trang cá nhân và fanpage mang tên “Mỹ phẩm pass”.
Nhận thấy lợi nhuận từ việc bán mỹ phẩm cao, nhiều người mua qua mạng không am hiểu sản phẩm và dễ bị thu hút bởi giá rẻ, Dung đã nảy sinh ý định tự sản xuất mỹ phẩm giả để kiếm lời. Để thực hiện kế hoạch, Dung thuê một ngôi nhà tại thôn 4, xã Minh Sơn làm xưởng sản xuất.
Dung đặt mua các loại kem nền, serum và chất tạo màu, tạo mùi không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội với giá khoảng 50.000 đồng mỗi ký. Sau đó, dùng máy trộn cầm tay để đánh đều các dung dịch này cho có màu sắc, độ sệt và mùi hương giống các sản phẩm thật, rồi chiết vào chai lọ của các thương hiệu nổi tiếng được thu mua trước đó.
Từ cuối năm 2024 đến thời điểm bị bắt, Dung đã bán trót lọt hơn 1.000 đơn hàng mỹ phẩm giả đến nhiều khách hàng trên toàn quốc thông qua TikTok và Facebook, với tổng giá trị giao dịch hơn 142 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.