Phát hiện đường dây buôn lậu đất hiếm

YÊN BÁI - Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng trong đường dây đã sử dụng vỏ bọc là bao bì gạo mang thương hiệu "BẢO KHANG RICE, chuẩn cơm mẹ nấu" để che mắt cơ quan chức năng.

Bộ Công an hiện đã đề nghị truy tố 27 bị can, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc và Đoàn Văn Huấn – Chủ tịch Công ty Thái Dương.

Theo kết luận điều tra, Đoàn Văn Huấn đã tổ chức khai thác và bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng đất hiếm, trị giá 403 tỷ đồng, cùng 280.846 tấn quặng sắt, trị giá 333 tỷ đồng. Tổng số tiền Huấn thu lợi bất chính lên tới 736 tỷ đồng.

Một trong những khách hàng lớn của Huấn là Lưu Đức Hoa, một thương nhân Trung Quốc chuyên kinh doanh đất hiếm. Hoa đã mua 2.160 tấn quặng từ Huấn và thuê công nhân tại Hải Phòng tinh chế, nâng hàm lượng quặng từ 14-17% lên 20-30%.

Tuy nhiên, do nguồn gốc quặng không hợp pháp và không đạt chuẩn xuất khẩu, Hoa đã chỉ đạo nhân viên pha trộn hóa chất và phụ gia, biến quặng thành một hỗn hợp màu trắng đục, sau đó đóng vào bao bì gạo để ngụy trang.

Để xuất khẩu lô hàng này, Hoa thuê Khâu Vỹ Bung, Giám đốc Công ty GUANGZHOU (Trung Quốc), và Trần Đức, Giám đốc Công ty Dương Liễu (Việt Nam), làm thủ tục xuất khẩu dưới danh nghĩa "Hỗn hợp chất Oxalate".

dc6d80f935198a47d308-9118-3050.jpg
Bị can Trần Đức (giữa) và một số bị can trong vụ án - Nguồn: PLO

Từ tháng 5/2020 đến tháng 6-2021, các đối tượng đã xuất khẩu trái phép hơn 200 tấn đất hiếm, trị giá 7,8 tỷ đồng, thông qua 8 tờ khai hải quan tại cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Tất cả đều được hợp thức hóa bằng các hóa đơn thương mại giả.

Ngày 24/9/2023, Lưu Đức Hoa đã trốn về Trung Quốc. Bộ Công an Việt Nam đã đề nghị truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Một khách hàng khác, Lưu Vũ, Giám đốc Công ty HUYHUANG (Trung Quốc), dù biết rõ quặng của Huấn khai thác trái phép nhưng vẫn mua tổng cộng 1.953 tấn đất hiếm trị giá hơn 70 tỷ đồng. Hiện Vũ đã bị tạm giam và truy tố về tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Đất hiếm là tài nguyên quý hiếm, có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghệ cao. Hành vi khai thác trái phép và buôn lậu không chỉ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước mà còn hủy hoại môi trường và làm mất cơ hội phát triển bền vững cho ngành khai khoáng Việt Nam.

Bình luận