Ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình kinh tế - an ninh địa phương, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở tái chế nhôm do ông T.N.A (trú tại ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận) trực tiếp điều hành. Kết quả kiểm tra ghi nhận tại hiện trường có hơn 4,8 tấn phế liệu nhôm các loại như IC nhôm, bã nhôm, giấy nhôm, bột nhôm, cùng 68 thanh nhôm tái chế, tổng khối lượng gần 500kg.
Ngoài vật liệu không rõ nguồn gốc, tổ công tác còn phát hiện một hố đốt lớn được xây dựng để nấu nhôm, phát sinh nhiều tro xỉ – chất thải rắn độc hại nếu không được xử lý đúng cách. Toàn bộ quá trình tái chế này không có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến đăng ký kinh doanh hay bảo vệ môi trường.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông A khai nhận, ông được một người đàn ông từ TP.HCM thuê nấu phế liệu nhôm, nguyên liệu do người này mang đến và cũng không có chứng từ chứng minh xuất xứ. Sau khi nấu xong, ông A chuyển lại phôi nhôm cho người thuê và được trả công với tổng số tiền gần 23 triệu đồng tính đến thời điểm bị phát hiện.
Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc vận hành một cơ sở luyện kim không phép giữa khu dân cư, sử dụng phế liệu trôi nổi, không đảm bảo an toàn lao động và xử lý chất thải không đúng quy chuẩn là những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan đến quản lý chất thải nguy hại.



