Phạt tù 5 người phù phép giấy tờ để bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh

ĐÀ NẴNG - Ngày 12/3, TAND TP Đà Nẵng tuyên án đối với 5 bị cáo liên quan đến hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức trong vụ việc tại Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ.

Bị cáo Ke Jin Peng (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhận mức án 5 năm tù, Nguyễn Thị Thúy (49 tuổi) 4 năm tù, Diệp Lệ Ngọc (43 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Đào Vinh Công (35 tuổi) 3 năm tù, về các tội danh làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ do Đào Vinh Công làm giám đốc nhưng thực tế công ty này do một người Trung Quốc làm chủ và Ke Jin Peng được giao điều hành hoạt động của công ty.

Công ty này thành lập Phòng khám đa khoa Hữu Thọ, sau đó đổi tên thành Phòng khám đa khoa Miền Trung, được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh bởi Sở Y tế Đà Nẵng. Phòng khám hoạt động trong các lĩnh vực như nội, ngoại, phụ sản, da liễu, chẩn trị y học cổ truyền và siêu âm.

base64-1741774291575155357251
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử 

Trong quá trình hoạt động, phòng khám thuê nhiều bác sĩ người Trung Quốc như Xie Da Nian, Hu Yan, Yuan Gellang và Jiang Shao Zhong.

Theo quy định của Việt Nam, những bác sĩ này phải có người phiên dịch đủ điều kiện theo chứng chỉ đào tạo từ các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế chỉ định.

Việc thuê phiên dịch viên đủ tiêu chuẩn là một khoản chi phí lớn, do đó, Ke Jin Peng yêu cầu Nguyễn Thị Thúy, trưởng phòng nhân sự của công ty tuyển dụng nhân viên phiên dịch chỉ cần biết giao tiếp bằng tiếng Trung mà không cần giấy chứng nhận chính thức.

Không dừng lại ở đó, Ke Jin Peng yêu cầu Thúy thu thập ảnh thẻ và thông tin của các nhân viên phiên dịch để làm giả giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch cho các nhân viên này.

Sau khi nhận được thông tin, Thúy liên lạc với Diệp Lệ Ngọc để làm giả giấy chứng nhận. Ngọc đồng ý làm giả với giá từ 3 đến 5 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận và đã thực hiện việc làm giả qua việc đặt hàng trên Facebook.

Trong suốt khoảng thời gian từ 2018 đến 2023, Thúy nhiều lần gửi thông tin và hình ảnh của nhân viên cho Ngọc để làm giả giấy chứng nhận phiên dịch. Các giấy chứng nhận giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ đăng ký hành nghề cho các bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám, với Thúy làm công việc chuẩn bị hồ sơ và gửi cho Đào Vinh Công ký xác nhận dù biết rõ giấy tờ là giả. Công ký những giấy tờ này và gửi tới Sở Y tế Đà Nẵng để hoàn tất thủ tục.

Sở Y tế Đà Nẵng gửi danh sách các phiên dịch viên đến Bộ Y tế để theo dõi và đăng tải trên trang thông tin điện tử, mặc dù những giấy chứng nhận này hoàn toàn giả mạo.

Bình luận