Phối hợp hiệu quả các lực lượng chống cướp giật trên địa bàn Quận 1

(VOH) - Nạn cướp giật tài sản đang là mối lo ngại lớn của nhiều người dân, nhất là vào dịp cuối năm, thời điểm gia tăng của loại tội phạm này. Ở địa bàn trung tâm thành phố như quận 1 - nơi tập trung nhiều địa điểm vui chơi, tham quan mua sắm thì nguy cơ cướp giật rất dễ xảy ra nếu người dân mất cảnh giác, thiếu biện pháp đề phòng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm của quận 1 đã bắt quả tang 23 vụ, 36 tên cướp giật tài sản, trong đó có 9 vụ, 17 tên cướp giật tài sản của người nước ngoài. Xung quanh tình hình cướp giật tài sản, thủ đoạn phạm tội và những biện pháp phòng chống tội phạm cướp giật trên địa bàn quận 1 trong những tháng cuối năm, phóng viên Đài TNND TPHCM đã phỏng vấn Trung tá Nguyễn Nhật Thành - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1:



Cảnh sát hình sự truy đuổi đối tượng - Ảnh: CATP.

* Vào thời điểm cuối năm thì tình hình cướp giật thường gia tăng. Xin ông cho biết cướp giật trên địa bàn quận 1 thường có những thủ đoạn gì ?

- Trung tá Nguyễn Nhật Thành:

Từ thực tiễn công tác, chúng tôi nhận thấy phương thức thủ đoạn của tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng trên địa bàn quận 1 thường có 3 loại: loại thứ nhất là đối tượng thường đi từ 1 đến 2 tên chạy xe gắn máy qua các tuyến đường trung tâm có nhiều du khách, thường là đường một chiều có nhiều ngã rẽ, khu vực gần giao lộ để dễ dàng bỏ chạy sau khi gây án. Khi thấy người có tài sản sơ hở, thường là phụ nữ, tài sản nhỏ gọn dễ lấy, dễ tiêu thụ có giá trị cao như điện thoại Iphone, Ipad, túi xách,… chúng bất ngờ áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy. Trường hợp thứ 2 là thường hoạt động vào buổi tối, phục kích trước các nhà hàng, quán bar, đám tiệc hoặc là các trung tâm mua sắm, tham quan. Khi khách là nữ ra về chờ đón xe thì một tên ngồi trên xe máy chờ sẵn để tên đồng bọn đi bộ tiếp cận đối tượng, cướp giật tài sản rồi lên xe của tên chờ sẵn tẩu thoát. Trường hợp thứ 3 là hoạt động của các băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp với đồng bọn có ít nhất là từ 3 tên trở lên. Tại các lễ hội, hội chợ, triển lãm, khu vui chơi, lợi dụng chỗ đông người, chen lấn, chúng phân công vai trò cụ thể, cướp giật hoặc trộm cắp tài sản rồi chuyền nhanh qua nhiều đồng bọn, hoặc các băng nhóm từ 4 đến 8 đối tượng sử dụng từ 3 đến 5 xe gắn máy trở lên, chúng dàn cảnh đụng xe, tạo tình huống để trộm cắp, cướp giật tài sản người dân. Ngoài ra, quận 1 là địa bàn trung tâm nên còn có nhiều băng nhóm hoạt động lưu động, có tính chất chuyên nghiệp chuyên trộm cắp cướp giật tài sản của người nước ngoài.

* Như ông vừa nói, bọn cướp giật ở quận 1 không chỉ nhắm đến những người sơ hở, nhất là phụ nữ, mà còn nhắm đến đối tượng là du khách nước ngoài. Trước tình hình đó, Công an quận 1 có những biện pháp gì để phòng, chống nạn cướp giật, bảo vệ sự yên vui cho nhân dân ?

- Trung tá Nguyễn Nhật Thành: Tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản nói chung, cướp giật nói riêng, đặc biệt là xâm phạm tài sản của người nước ngoài không chỉ gây tổn thất về vật chất, mất trật tự an toàn xã hội mà còn gây tâm lý bất an cho nhân dân, đặc biệt là đối với khách nước ngoài còn ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam, thành phố. Do đó, không chỉ đợi đến cuối năm mà ngay từ đầu năm, Công an thành phố đã có kế hoạch số 218 về tăng cường phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng. Trên cơ sở đó, Công an quận 1 có kế hoạch số 676, phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị nghiệp vụ và công an các phường, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể để cùng phòng chống tội phạm xâm hữu tài sản nơi công cộng, tập trung vào đối tượng cướp giật và trộm cắp.

* Như vậy từ đầu năm đến nay, qua thực hiện kế hoạch phòng, chống xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công động, Công an quận 1 đã đạt được những kết quả gì?

- Trung tá Nguyễn Nhật Thành: Qua thực hiện kế hoạch 218 của Công an thành phố và kế hoạch 676 của Công an quận 1, được sự phối hợp của các lực lượng khác của Công an thành phố và chính quyền các cấp, hiện nay tình hình cơ bản đã được kiểm soát. Chúng tôi đã bắt giữ được nhiều băng nhóm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp. Nếu năm 2012, chúng tôi phát hiện và tiếp nhận 50 vụ, khám phá 37 vụ, bắt giữ 64 tên xâm phạm tài sản của người nước ngoài, thì trong năm 2013, do đấu tranh quyết liệt nên chúng tôi đã phát hiện và tiếp nhận 74 vụ, khám phá 55 vụ, bắt giữ 66 tên, tỷ lệ khám phá tăng 10%.

 * Hiện nay thì Công an quận 1 còn biện pháp gì để phòng ngừa trộm cắp cướp giật dịp cuối năm này cũng như trong thời gian tới, thưa ông?

- Trung tá Nguyễn Nhật Thành: Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, ngoài các vụ phạm pháp hình sự đã bị chúng tôi bắt giữ, xử lý, chúng tôi còn tổng hợp các tin mà người dân trình báo về an ninh trật tự để phân tích, đánh giá, tìm ra quy luật hoạt động của đối tượng, cũng như xác định các tuyến địa bàn trọng điểm để phân công bố trí, phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng tuần tra chốt chặn công khai như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cơ động, công an phường, bảo vệ dân phố với lực lượng hóa trang tuần tra mật phục của lực lượng phòng chống tội phạm thuộc công an phường và trinh sát hình sự đặc nhiệm của công an quận. Trong đó, trinh sát đặc nhiệm giữ vai trò chủ công, được tuyển chọn là những đồng chí trẻ, khỏe, có kỹ năng sử dụng xe máy, vũ khí và võ thuật để chuyên trấn áp các đối tượng cướp giật có phương tiện và có tính chất chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh. Lực lượng này còn có nhiệm vụ đi sâu nhận diện, xác minh nhân thân lai lịch hàng chục băng nhóm từ các địa phương khác đến hoạt động lưu động trên địa bàn quận 1 để phục vụ cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn.

* Xin cám ơn ông.

Bình luận