Gregory Rodriguez (57 tuổi) làm việc tại cơ sở giam giữ phụ nữ Trung California (CCWF), nhà tù dành cho phụ nữ lớn nhất của tiểu bang. Người này bị kết tội vào tháng 1/2025 với hơn 60 cáo buộc lạm dụng 9 phụ nữ dưới sự giám sát của ông ta, bao gồm hiếp dâm và hành hung.
Vụ án của Rodriguez đã trở thành một vụ bê bối lớn đối với tiểu bang, phơi bày cuộc khủng hoảng lâu dài về hành vi sai trái và lạm dụng tình dục sau song sắt. Viên quản giáo này bị phát hiện nhắm mục tiêu vào những phụ nữ bị giam giữ trong gần một thập kỷ trước khi nghỉ hưu vào năm 2022.
Một cuộc điều tra của tờ Guardian công bố năm 2023 cho thấy, nhà tù đã nhận được báo cáo về hành vi lạm dụng của Rodriguez vào năm 2014, nhưng không sa thải ông ta mà thay vào đó là trừng phạt nạn nhân. Nạn nhân sống sót đã kể về việc bị biệt giam trong khi chính quyền điều tra các cáo buộc lạm dụng của cô.
Rất hiếm khi các viên chức nhà tù bị buộc tội hình sự và kết án vì hành vi sai trái tình dục trong khi làm nhiệm vụ, dù dữ liệu cho thấy tình trạng lạm dụng tình dục của quản giáo là một vấn đề mang tính hệ thống ở California và trên toàn nước Mỹ.
Hồ sơ hành vi sai trái do Sở Cải huấn và Phục hồi chức năng California (CDCR) công bố cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2023, hàng trăm phụ nữ bị giam giữ đã nộp đơn khiếu nại về hành vi lạm dụng tình dục của nhân viên nhà tù, nhưng chỉ có 4 viên chức bị sa thải vì hành vi sai trái tình dục trong khoảng thời gian đó.
Rodriguez đã cô lập nạn nhân ở những khu vực không có camera và ép buộc họ quan hệ tình dục, đổi lại họ sẽ được cho kẹo cao su hoặc thuốc lá, đồng thời đe dọa nếu họ không tuân thủ, theo các vụ kiện của các điều tra viên nhà tù và nạn nhân.
Phần lớn các vụ hiếp dâm bị công tố viên cáo buộc xảy ra vào năm 2021 và 2022 tại khu vực điều trần của hội đồng ân xá, nơi những người bị giam giữ được gặp luật sư bí mật và ra hầu tòa để xin tự do.
CDCR trước đó cho biết đã xác định được hơn 22 nạn nhân tiềm năng của Rodriguez. Một phát ngôn viên của sở cho biết, bản án "tái khẳng định cuộc điều tra nội bộ và chuyển giao" của CDCR cho các công tố viên: "Sở kiên quyết lên án bất kỳ nhân viên nào - đặc biệt là một sĩ quan cảnh sát được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật - vi phạm lời tuyên thệ và làm mất lòng tin của công chúng".
Người phát ngôn đã đề cập đến một tuyên bố năm 2022 cho biết, CDCR thực thi "chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực tình dục".
Hành vi trả thù những người báo cáo lạm dụng "không được dung thứ" và rằng, CDCR đang mở rộng hệ thống camera giám sát để hỗ trợ "ngăn chặn hoặc phát hiện hành vi sai trái của cả nhân viên và tù nhân".


