Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Huyên về tội mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời phạt thêm 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng, vào sáng 13/9/2024, tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe ô tô do Trần Đình Mão (39 tuổi, trú tại TP Đồng Hới) điều khiển, trên xe chở theo Huyên.
Quá trình kiểm tra, công an phát hiện một khẩu súng ngắn, trong súng có 7 viên đạn, cùng hai bao chứa hơn 22,5kg ma túy dạng Methamphetamine và gần 1,9kg Ketamine, tổng cộng 24,4kg ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Huyên khai nhận đã mua số ma túy nói trên từ khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), rồi thuê xe vận chuyển về Quảng Bình nhằm mục đích tiêu thụ kiếm lời.
Việc mang theo súng đã lên đạn trong quá trình vận chuyển cho thấy Huyên có sự chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.
Đáng chú ý, Huyên là đối tượng có nhiều tiền án, từng thụ án như 5 năm tù về tội lưu hành tiền giả, 8 năm 6 tháng tù về tội giết người, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, HĐXX nhận định cần áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe và phòng ngừa chung. Huyên bị tuyên tử hình và tiếp tục bị điều tra mở rộng các hành vi liên quan trong đường dây.
Vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đối tượng manh động, sử dụng vũ khí, phạm tội có tổ chức trong lĩnh vực ma túy – một loại tội phạm được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.


