Đăng nhập

Rót tiền vào sàn giao dịch ngoại hối ảo, mất tiền tỷ

00:00
00:00
00:00
VOH - TAND thành phố Hà Nội đang xét xử vụ án liên quan đến hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo trong vụ việc là Phạm Thị Thái (sinh năm 1985), Tống Văn Thắng (sinh năm 1988, cựu cán bộ công an, Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985), Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1991) và Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983).

Theo hồ sơ vụ án, chị Q. vốn là đồng nghiệp của bị cáo Thắng. Tháng 4/2020, cựu cán bộ công an này giới thiệu với chị Q. về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Bị cáo Thắng cho chị Q. xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q. tin tưởng lập tài khoản chơi Forex.

Từ ngày 16/4- 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi Forex.

sàn ngoại hốiXem toàn màn hình
Ảnh minh họa

Bị cáo Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Trong khi đó, bị cáo Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị khiến chị Q. bị “cháy tài khoản”. CQĐT xác định, số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.

Tại tòa, chị Q. cho biết chị còn hơn 5 tỷ đồng chưa đòi được và đề nghị các bị cáo phải hoàn trả số tiền này. Nhiều nhà đầu tư khác từng tham gia sàn Rforex cho biết, sau khi họ nạp tiền vào tài khoản, lúc muốn rút tiền ra thì đều được thông báo “tài khoản bị cháy”. Các nhà đầu tư đều yêu cầu các bị cáo hoàn trả lại họ số tiền đã đầu tư vào sàn Rforex.

Tòa nhận định các bị cáo là những người có trình độ về công nghệ thông tin, biết rõ việc lập trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), kết nối với sàn giao dịch ngoại hối Rforex do các bị cáo tạo lập, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền là vi phạm pháp luật. Nhưng các bị cáo vẫn thống nhất thực hiện.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Bình luận