Sai phạm bàn giao đất ở Đồng Nai: Cựu lãnh đạo tỉnh nhận án tù

TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh 2 năm tù vì sai phạm bàn giao gần 9ha đất trái quy định, gây thiệt hại gần 79 tỷ đồng cho Nhà nước.

Ngày 24/7, sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, 2 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Hội đồng xét xử, năm 2016, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Võ Văn Chánh đã không chỉ đạo thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, đồng thời không yêu cầu các bộ phận chuyên môn kiểm tra, thẩm tra kỹ lưỡng đề xuất của Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng). Thay vào đó, ông Chánh bút phê đồng ý để Công ty Huy Hoàng bàn giao gần 9ha đất Nhà nước quản lý tại phường Tam Phước, TP Biên Hoà cho cá nhân ông Nguyễn Hữu Thành – điều này trái quy định pháp luật.

520207247_1174771354684857_707866812591218350_n
Bị cáo Võ Văn Chánh - Nguồn: Tiền phong

Sai phạm này dẫn đến việc Sở Tài nguyên & Môi trường (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn ông Nguyễn Hữu Thành làm thủ tục nhận quyền sử dụng đất, xác định sai đối tượng hưởng bồi thường hỗ trợ khi thu hồi, khiến Nhà nước thiệt hại gần 79 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, tạo điều kiện để các bị cáo khác chiếm đoạt tiền bồi thường, làm thất thoát ngân sách và gây mất lòng tin của người dân với cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, xét thấy ông Võ Văn Chánh đã chủ động chỉ đạo khắc phục hậu quả, thành thật khai báo và có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình công tác, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng mức án 2 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, nguồn gốc khu đất gần 9ha từng được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho thuê làm nhà máy gốm sứ, sau đó dự án không triển khai, giấy phép bị thu hồi và Công ty Huy Hoàng tiếp nhận. Năm 2015, khu đất được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng khu dân cư, nhưng quy trình chuyển giao, xác lập quyền sử dụng đất cho cá nhân đã xảy ra sai phạm do thiếu kiểm tra, giám sát từ phía lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; trường hợp gây thiệt hại về tài sản lớn thì mức phạt có thể tăng lên.

Bình luận