Ngày 8/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng khi tham gia một nhóm giải đấu Pickleball trên Facebook.
Theo trình báo, đầu tháng 10, chị M. thấy quảng cáo một giải Pickleball với mục tiêu quyên góp cho quỹ mổ tim. Tin tưởng vào mục đích thiện nguyện, chị đăng ký tham gia. Ngay sau đó, một người tự xưng là nhân viên hỗ trợ liên hệ mời chị vào nhóm chung cùng nhiều “vận động viên” khác.
Trong nhóm, chị được giao các “nhiệm vụ từ thiện” như mua hàng hóa trực tuyến để ủng hộ quỹ mổ tim. Người chơi được cấp tài khoản riêng để theo dõi dòng tiền. Ban đầu, chị nộp thử 3-5 triệu đồng, tài khoản báo hoàn tiền nhanh kèm thêm một khoản lãi nhỏ. Điều này khiến chị càng tin tưởng.
Thấy chị bắt đầu tin tưởng, các đối tượng liên tục khuyên chị “đầu tư nhiều hơn để hưởng lãi cao”. Khi số tiền lên đến trên 30 triệu đồng, tài khoản bắt đầu báo lỗi. Nhân viên giả mạo liên tục gọi điện, yêu cầu chị chuyển thêm tiền để “khắc phục sự cố hệ thống” hứa hẹn sẽ hoàn tiền ngay sau đó.
Trong một buổi sáng, chị M. liên tục chuyển tiền nhiều lần, lần cuối cùng gửi thêm 200 triệu đồng. Tất cả số tiền không được hoàn trả. Lúc này chị mới nhận ra bị lừa, tổng cộng mất hơn 600 triệu đồng số tiền dành dụm trong nhiều năm.
Theo Công an Hà Tĩnh, thủ đoạn của nhóm lừa đảo là đánh vào tâm lý tin vào việc thiện nguyện và sự lan tỏa của môn thể thao mới mẻ như Pickleball. Người dân tham gia các hội nhóm thể thao thường dễ tin tưởng khi có lời kêu gọi vì mục đích tốt đẹp, từ đó sập bẫy “nhiệm vụ online hoàn tiền kèm lãi”.
Một cán bộ điều tra cho biết, nhiều nạn nhân khi đã mất số tiền lớn vẫn cố chuyển thêm với hy vọng gỡ gạc, lại càng sa sâu vào vòng xoáy lừa đảo. Tâm lý ngại ngùng khiến họ không chia sẻ sớm với người thân để được tư vấn, dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng.
Công an khuyến cáo người dân khi tham gia các hội nhóm thể thao hoặc hoạt động từ thiện trên mạng cần kiểm chứng rõ ràng thông tin về cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi.
Với các hình thức “làm nhiệm vụ online nhận lãi”, tuyệt đối không tin tưởng, bởi “không có chuyện kiếm tiền dễ dàng”. Khi thực hiện giao dịch tài chính qua mạng, cần tham khảo ý kiến người thân, tránh sập bẫy lừa đảo.



