Chờ...

Sập bẫy việc nhẹ lương cao ở Tây Ninh nhưng bị đưa sang Campuchia

VOH - Từ thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội rằng sẽ làm việc ở tỉnh Tây Ninh với mức lương cao, nhiều thanh niên Quảng Ngãi bất ngờ bị cưỡng ép đưa sang Campuchia.

Anh Nguyễn Tấn T. (ngụ ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lên mạng xã hội tìm việc làm mà anh bị “sập bẫy” lừa đưa sang Campuchia.

Không có việc làm, anh T. lên Facebook tìm việc và thấy có đăng bài tuyển nhân viên bốc xếp hàng hóa ở Tây Ninh, lương 10 triệu đồng/tháng.

Vừa đến Tây Ninh đã có người đón. Lạ nước lạ cái, anh T. bị ép lên xe đưa qua bên kia biên giới lúc nào không hay. Khi đến nơi, người phiên dịch nói thì anh T. mới biết bị bán sang Campuchia.

Mới đây, gia đình anh T. phải bỏ ra trên 100 triệu đồng mới chuộc anh về lại Việt Nam.

bay-viec-nhe-luong-cao
Công an làm việc với một nạn nhân sập bẫy việc nhẹ lương cao

Tương tự, anh N.T.H. (huyện Nghĩa Hành) bị "sập bẫy" bốc xếp hàng hóa ở Tây Ninh với mức lương cao, nhưng cuối cùng bị bán sang Campuchia.

Anh H. bị nhốt vào phòng kín ép lên máy tính lừa đảo qua mạng. Suốt mấy tháng, anh H. nói rằng bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

Ông H. kể: “Họ bắt chúng tôi mỗi ngày phải lừa ít nhất được một người với số tiền 600 USD. Nếu không thì họ kéo chúng tôi ra đánh đập, chích điện. Không thể làm công việc lừa đảo người dân quê mình nên tôi chỉ còn đường cầu cứu gia đình bỏ tiền ra, chuộc tôi về".

Thống kê bước đầu của Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong 1 tuần qua có gần 10 người Quảng Ngãi bị lừa sang Campuchia được gia đình chuộc về.

Số tiền chuộc khoảng 100 triệu đồng/người. Có trường hợp đã chuyển tiền chuộc nhưng vẫn chưa được thả về.

Theo công an, trước đây có thủ đoạn lừa đăng bài trên mạng giới thiệu việc làm tại Campuchia, nhưng gần đây, chỉ ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh.

Khi tiếp cận "con mồi", kẻ lừa đảo nhắn tin hoặc trực tiếp gặp, rủ rê, lôi kéo và "vẽ" ra viễn cảnh màu hồng với công việc "mơ ước" ở Tây Ninh.

Để lôi kéo, kẻ lừa đảo còn ứng trước tiền để "con mồi" đi lại. Điều này đã khiến rất nhiều người sập bẫy.

Công an Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội. Nếu có nhu cầu tìm việc làm nên tìm hiểu tại các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Đồng thời thông tin đến người thân trong gia đình và những người xung quanh biết để nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa giới thiệu việc làm, nhất là con em trong độ tuổi thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm.