Tài xế xe ôm nghi bị sát hại, thi thể nằm dưới mương nước ở Bình Chánh 

(VOH) – Nạn nhân hành nghề xe ôm, được người dân phát hiện chết dưới mương nước bên đường, trên cơ thể có nhiều vết thương. Nghi án bị sát hại, cướp tài sản.

Ngày 16/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân một người chạy xe ôm nghi bị sát hại, cướp tài sản. Thi thể được phát hiện tại mương nước trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Nạn nhân là ông N.V.L. (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/8, người dân đi trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh phát hiện thi thể một nam giới chết dưới mương nước bên đường. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Gần đó là một chiếc mũ bảo hiểm - TTO thông tin. 

Người dân nhanh chóng trình báo đến lực lượng chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Được biết nạn nhân hành nghề xe ôm, thời điểm phát hiện thi thể trong tình trạng nằm sát bờ mương, cơ thể có vết thương - Ảnh: TTO

Theo người dân, ông L. hành nghề xe ôm đã nhiều năm. Thời điểm phát hiện thi thể, chiếc xe máy hàng ngày ông L. đi cũng biến mất.

Công an TPHCM và Công an huyện Bình Chánh đang điều tra theo hướng nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản. Theo một trinh sát, mọi hành vi tiêu thụ xe máy không rõ nguồn gốc đều vi phạm pháp luật và xử phạt rất nặng nên người dân không được mua bán, trao đổi hoặc sử dụng những xe này.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Mang đồ ăn tươi sống vào Nhật Bản có thể bị phạt tới 200 triệu - Tổng cục du lịch vừa có cảnh báo về việc khách du lịch Việt Nam mang thực phẩm bị cấm khi nhập cảnh Nhật Bản.
Tin tức pháp luật ngày 15/8/2019: Lừa khách tây đi hát karaoke, chuốc rượu say rồi chiếm đoạt tiền – Cả hai lên kế hoạch dùng “xế hộp” dụ dỗ khách nước ngoài đi chơi rồi chuốc rượu say, chiếm đoạt tiền thông qua thẻ tín dụng.