Tạm giữ hình sự nhóm người lừa bán bé gái 14 tuổi vào tiệm massage

(VOH) – Quen một thanh niên qua mạng xã hội, bé gái 14 tuổi xin việc làm thì bị lừa bán vào cơ sở massage kích dục với giá 30 triệu đồng.

Ngày 17/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Thuận An đã tạm giữ hình sự một nhóm người để làm rõ về hành vi "mua bán người dưới 16 tuổi".

Ba người bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Đình Quân (37 tuổi, trú Bình Dương) là chủ quán Massage Thiên Đường và Lê Văn Kháng (55 tuổi), Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, cùng hộ khẩu thường trú Đắk Lắk) là chủ và quản lý của cơ sở Massage Trà My. 

Mua bán bé gái 14 tuổi về ép massage kích dục cho khách 
Ba người bị công an tạm giữ hình sự (từ trái qua: Nghiêm, Kháng, Quân) - Ảnh: TTO 

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà N. (39 tuổi, quê Cà Mau) đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo việc con gái là N.T.N. mới 14 tuổi (sinh ngày 22/4/2008) bị lừa bán vào cơ sở massage Thiên Đường và cơ sở massage Trà My (cùng địa chỉ tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An).

Các trinh sát đã vào cuộc và xác định sự việc, bé N.T.N. được tìm thấy tại cơ sở massage Trà My.

Bước đầu xác định vào tháng 7/2022, bé N.T.N. đi tìm việc làm và được một nam thanh niên quen qua mạng xã hội (đang xác định danh tính) hứa giới thiệu "việc nhẹ, lương cao".

Người này chở N. đến quán massage Thiên Đường để "bán" cho chủ quán là Lê Đình Quân với "phí môi giới" là 30 triệu đồng.

Quân buộc bé N. phải nhận nợ 40 triệu đồng "chi phí tuyển nhân viên" và số tiền này sẽ trừ dần khi N. làm việc tại cơ sở. Tuy nhiên, khi bị ép kích dục cho khách massage, bé N. đã không đồng ý.

Thấy vậy, Quân liên hệ với Lê Văn Kháng và Lê Văn Nghiêm đưa N.T.N qua cơ sở massage Trà My làm việc để lấy lại số tiền 30 triệu đồng. Tại cơ sở massage Trà My, khi tiếp tục bị ép buộc kích dục cho khách, bé N. đã cầu cứu gia đình trình báo công an. 

Ngoài ba người bị tạm giữ hình sự, gần 20 người khác cũng bị cơ quan công an đưa về trụ sở để làm rõ.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân khi đi tìm việc cần xác minh cẩn thận, tránh rơi vào các bẫy lừa "việc nhẹ, lương cao" được các đối tượng xấu quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.