Tập kích 1 tụ điểm ăn chơi, xử lý gần 70 đối tượng

(VOH) - Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 21/4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Quận Tân Phú (TPHCM) đã bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar Sao Mai, tại địa chỉ 362 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú do Trương Hồng Loan, sinh năm 1976, ngụ 355 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thành, Quận Tân Phú làm chủ.
Tập kích 1 tụ điểm ăn chơi sau 0 giờ, xử lý gần 70 đối tượng
(VOH) - Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 21/4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Quận Tân Phú (TPHCM) đã bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar Sao Mai, tại địa chỉ 362 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú do Trương Hồng Loan, sinh năm 1976, ngụ 355 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thành, Quận Tân Phú làm chủ.
 

Tại đây, lực lượng kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm, đồng thời gần 70 vị khách trong quán Bar này đã được mời về trụ sở công an Phường để làm việc, trong đó có 1 người có kết quả xét nghiệm dương tính. Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra đã phát hiện quán Bar này hoạt động không đúng chức năng như giấy phép đăng ký, kinh doanh rượu trên 30 độ không có giấy phép, đèn không đủ sáng như quy định…

Trước đó không lâu, tại trước số nhà 129 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới, lực lượng công an Quận Tân Phú cũng bắt gọn 4 số đối tượng đã tham gia một vụ giang hồ thanh toán nhau. Tại thời điểm nói trên, anh Trần Công Tiến, sinh năm 1977, ngụ Quận Tân Bình đang đi trên đường liền bị các đối tượng chém trọng thương vào đầu và đứt 2 ngón tay. Theo thông tin ban đầu, đây là một vụ thanh toán nhầm. Qua truy xét, công an Quận Tân Phú đã tiến hành bắt tạm giam 4 đối tượng là: Nguyễn Thanh Hoàng (sinh 1987, ngụ Phường 10, Quận Tân Bình), Nguyễn Thanh Lai (sinh năm 1980, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), Phạm Chí Hậu (sinh năm 1983) và Phạm Minh Thu (sinh năm 1987, ngụ Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân).

 

Minh Tâm