Công an Hà Nội hiện đang mở rộng hệ thống camera AI để giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe không đúng quy định.
Thời gian gần đây, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện qua hệ thống này. Chỉ riêng ngày 2/2 vừa qua, công an đã ghi nhận 122 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trong đó có 6 trường hợp được xác minh qua camera.
Anh Thành, một cư dân tại Hà Nội, đã chia sẻ rằng đoạn đường trước nhà anh có camera AI mới được lắp đặt và có biển cấm dừng, đỗ xe. Anh thắc mắc về cách tài xế taxi có thể đón mình mà không bị phạt. Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, bởi lẽ cả hành khách lẫn tài xế đều phải nắm rõ quy định liên quan.
Theo luật sư Nguyễn Đức Thịnh từ Công ty Luật TNHH Fanci, quy định về dừng, đỗ xe nhằm bảo đảm an toàn giao thông và được áp dụng cho tất cả phương tiện, bao gồm cả taxi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc đón trả khách thường gặp nhiều lúng túng, nếu không nắm rõ quy định.
Luật sư Thịnh giải thích về hai khái niệm chính: cấm dừng và cấm đỗ. Tại những khu vực cấm dừng, phương tiện không được để lại dù chỉ trong thời gian ngắn. Trong khi đó, ở khu vực cấm đỗ, xe có thể dừng tạm thời để hành khách lên xuống, nhưng với điều kiện không tắt máy, không rời khỏi vị trí lái và việc dừng xe diễn ra nhanh chóng.
Để tránh các rắc rối pháp lý, luật sư khuyên hành khách nên chọn điểm đón taxi ở những vị trí thuận tiện như sảnh tòa nhà, đầu ngõ, hoặc trên đoạn đường không có biển cấm. Việc chủ động lựa chọn địa điểm sẽ góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro cho cả tài xế và khách hàng.
Hiện nay, việc xử phạt các hành vi vi phạm dừng, đỗ xe được thực hiện rất nghiêm, không chỉ qua việc kiểm tra trực tiếp mà còn thông qua hệ thống camera giám sát. Mức phạt đối với hành vi dừng, đỗ sai quy định có thể lên tới vài triệu đồng, thậm chí có thể bị tước giấy phép lái xe nếu gây ùn tắc giao thông. Đây là một rủi ro lớn mà tài xế cần xem xét.
Theo Nghị định 168, người điều khiển ôtô dừng xe tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" sẽ bị xử phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng. Đối với việc đỗ xe tại nơi có biển cấm, mức phạt có thể lên tới 1 triệu đồng. Mức phạt với xe máy dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng.

