Tên cướp nhiễm HIV bị đặc nhiệm bắt khi lẩn trốn ở Cà Mau

(VOH) – Tên cướp dùng nón bảo hiểm đánh người lái xe ôm để cướp tài sản. Qua quá trình truy tìm gắt gao lực lượng Hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã bắt được kẻ này ở Cà Mau. 

Ngày 30/4, tổ công tác Đội HSĐN hướng Nam - Phòng PC45, Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Nguyễn Quốc Trung, hay còn gọi là Tý mủ, 29 tuổi ngụ tỉnh Cà Mau; tạm trú quận 8, TP.HCM cho công an huyện Bình Chánh điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. 

Tên cướp bị lực lượng đặc nhiệm bắt giữ sau quá trình lẩn trốn.

Trung là đối tượng sống lang thang tại địa bàn quận 4, nghiện ma tuý nặng, nhiễm HIV với 2 tiền án (cướp giật và trộm cắp tài sản).

Trước đó, do thiếu tiền chích ma tuý và tiêu xài, Trung lên kế hoạch thuê xe ôm đến khu vực vắng người để cướp. Vào khoảng 18giờ ngày 6/3, Trung đi bộ ra khu vực đường Bến Vân Đồn, quận 4 thấy anh N. (29 tuổi) đang đứng đón khách. Trung đến gần đề nghị anh N. chở quận 7. 

Do đã lên kế hoạch từ trước, trong quá trình di chuyển, Trung liên tục đề nghị anh N. chở qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các Quận: 4, 7, 8... Do thời điểm trên còn nhiều người qua lại nên Trung chưa thực hiện được ý đồ và tiếp tục yêu cầu anh Nam chở xuống khu vực xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. 

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 7-3, anh N. nghi vấn nên dừng lại tại bãi đất trống tại khu vực trên và yêu cầu Trung thanh toán tiền xe. Lúc này, Trung lộ ngay là 1 tên cướp, kẻ này dùng nón bảo hiểm đánh liên tục khiến anh N. gục ngã và cướp xe máy cùng 1 điện thoại tẩu thoát. 

Tang vật của vụ việc. 

Là đối tượng với nhiều tiền án, tiền sự, sống lang thang nên việc truy bắt Trung hết sức khó khăn. Nhiều lần tổ công tác bố trí lực lượng tại nhiều tỉnh thành: Hà Nội, Đắc Nông, Bình Dương, Bình Phước...tuy nhiên, Trung nhanh chân tẩu thoát. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/4 xác định Trung trên đường về quê tại Cà Mau để thu gom đồ đạc cho một cuộc trốn chạy mới. Tổ công tác Đội HSĐN hướng Nam có mặt phối hợp Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bắt gọn Trung, thu hồi các tài sản và bàn giao Trung cùng các tài sản liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh tiếp tục xử lý.