Tờ Bangkokpost đưa tin, chiến dịch đầu tiên diễn ra tại huyện Mae Fah Luang của Chiang Rai.
Theo Đại tá Anuwat Panyanantharom, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đóng tại huyện Mae Fah Luang, chiến dịch này được tiến hành sau khi chính quyền nhận được tin báo rằng một nhóm buôn lậu sẽ cố gắng vượt biên qua một cửa khẩu biên giới gần Ban Mae Mo.
Quân đội đã triển khai một đơn vị để tuần tra khu vực. Vào khoảng 1 giờ sáng 1/4, lực lượng phát hiện một nhóm 4-5 người đàn ông đang cố gắng vượt biên giới với Myanmar. Khi được yêu cầu xác định danh tính, những người đàn ông này đã nổ súng vào lực lượng quân đội, gây ra một cuộc đấu súng kéo dài khoảng 10 phút.
Không có chiến sĩ nào bị thương trong vụ việc, nhưng những kẻ buôn lậu bị tình nghi đã trốn thoát. Ba đơn vị nữa được triển khai để bảo vệ khu vực và tìm ra những kẻ buôn lậu, nhưng những người đàn ông này được cho là đã trốn trở lại Myanmar.
Khám xét khu vực này, cảnh sát phát hiện 4 bao tải đã được cải tiến, mỗi bao chứa khoảng 200.000 viên methamphetamine.
Vào lúc 2 giờ 40 phút sáng cùng ngày, các sĩ quan từ đồn cảnh sát Mae Sai ở cùng tỉnh đã được cảnh báo về một yêu cầu giao hàng đáng ngờ từ một người chuyển phát nhanh ở tambon Wiang Pang Kham.
Các nghi phạm, đeo mặt nạ và mũ để che giấu danh tính, muốn người chuyển phát nhanh gửi hai bưu kiện. Bưu kiện đầu tiên được gửi đến một trường học ở Nakhon Si Thammarat, bưu kiện thứ hai được gửi đến Chumphon. Các nhà chức trách đã tìm thấy tổng cộng 108.000 viên methamphetamine bên trong các bưu kiện.
Sau khi phát hiện, cảnh sát đã lần ra được những nghi phạm, được là Kornkanok và Asanai.
Các cảnh sát đã chặn chúng lại và tìm thấy thêm 90.000 viên methamphetamine trong hai bưu kiện nữa. Cuộc điều tra tiếp theo đã dẫn đến việc bắt giữ thêm hai nghi phạm, được xác định là Wasin và Nuanlaor, tại một ngôi nhà ở quận Mae Sai.
Các nghi phạm tiết lộ rằng, họ đã lấy ma túy tại một vườn nhãn gần chùa Wat Huai Nam Rin ở biên giới Thái Lan-Myanmar. Họ cũng thừa nhận đã sử dụng methamphetamine trong quá trình hoạt động.
Tất cả nghi phạm đều bị buộc tội buôn bán ma túy và tàng trữ trái phép chất gây nghiện trước khi tuyên bố sẽ tiếp tục trấn áp các mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động dọc biên giới Thái Lan-Myanmar.
Trung tướng Boonsin Phadklang tuyên bố thu giữ hơn 2,1 triệu viên methamphetamine và 360kg methamphetamine dạng tinh thể trong nhiều cuộc đột kích trên khắp các tỉnh đông bắc Loei và Nakhon Phanom, giáp biên giới với Lào, vào ngày 6/4.
Những nỗ lực chung của quân đội, cảnh sát và đội tuần tra biên giới đã bắt giữ được 3 nghi phạm, trong khi những kẻ khác đã trốn thoát.


