Ngày 11/8, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 (địa bàn trước đây thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (SN 1994, quê Nghệ An) 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Theo cáo trạng, ngày 9/12/2024, Lợi từ Nghệ An vào xã Châu Pha, TP Phú Mỹ ở nhờ nhà anh họ để tìm việc. Do nợ nần nhiều từ vay ứng dụng và bị đòi liên tục, Lợi nảy sinh ý định đột nhập nhà hàng S.G.O (TP Bà Rịa trước đây) – nơi từng làm việc – để trộm cắp.
Tối 15/12/2024, Lợi mượn xe của anh họ, nói dối đi thăm mẹ. Hơn nửa đêm, khi thấy chủ nhà hàng đi ra ngoài, Lợi trèo vào qua cửa sổ, lục tìm và lấy 431 triệu đồng tiền mặt, 7.400 USD và 100 AUD. Sau khi quy đổi, tổng giá trị tài sản hơn 621 triệu đồng.
Sáng hôm sau, Lợi nhờ chuyển 48 triệu đồng vào tài khoản của anh họ để trả nợ, cho anh này 3 triệu đồng, rồi về Nghệ An đưa cho vợ 350 triệu đồng cùng ngoại tệ, dặn trả nợ 55 triệu đồng.
Sau khi nhận trình báo, Công an TP Bà Rịa tiến hành truy xét, phối hợp Công an xã Quỳnh Yên (Nghệ An) mời Lợi làm việc nhưng đối tượng bỏ trốn. Đến 27/12/2024, Lợi ra đầu thú, giao nộp 154,3 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lợi cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” với giá trị đặc biệt lớn, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân (Khoản 4 Điều 173 BLHS 2015). Xét bị cáo thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả, có đơn xin giảm nhẹ từ bị hại, tòa tuyên phạt 12 năm tù – mức thấp nhất trong khung mà Viện Kiểm sát đề nghị.



