Theo quyết định do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên ký, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên (giấy phép hoạt động 000042 cấp ngày 25/4/2013, địa chỉ tại 86 Điện Biên, phường Phố Hiến, TP Hưng Yên) bị thu hồi giấy phép do hoạt động không đúng địa điểm được cấp phép, không có biển hiệu, không báo cáo khi thay đổi nhân sự hành nghề và phương tiện vận chuyển cấp cứu.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở là bác sĩ Trần Thị Duyến.
Từ ngày quyết định được ban hành, trung tâm không được phép hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào.
Trước đó, vào ngày 16/10, trên mạng xã hội lan truyền bài viết “tố” Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên thu phí 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12 km khi chở một bệnh nhân hấp hối từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên về nhà.

Người phản ánh là ông Trần Văn Ứng (trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình). Theo ông Ứng, rạng sáng 4/10, khi mẹ ông trở nặng, gia đình xin bệnh viện cho về nhà và được giới thiệu xe cứu thương 115. Sau khi hoàn tất chuyến đi ngắn, tài xế yêu cầu thanh toán 2,4 triệu đồng – mức giá khiến gia đình bức xúc nhưng vẫn trả trong lúc lo hậu sự. Sau đó, ông Ứng đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để hỏi ý kiến dư luận.
Sự việc nhanh chóng gây chú ý, nhiều ý kiến cho rằng mức giá này quá cao, thậm chí là hành vi “chặt chém” người dân trong tình huống khẩn cấp.
Liên quan đến phản ánh, ông Cao Quý Chí, Giám đốc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên, thừa nhận nhân viên không báo giá trước và khẳng định mức phí 2,4 triệu đồng “không phải đắt”, vì bao gồm chi phí bác sĩ bóp bóng, lái xe, xăng dầu, bình oxy, trực điện thoại và chi phí độc hại.
Ông Chí cho biết sau vụ việc đã kiểm điểm nội bộ và trực tiếp đến nhà ông Ứng để trao đổi, đồng thời cam kết điều chỉnh lại biểu giá dịch vụ cho phù hợp hơn.
Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên phát hiện trung tâm có nhiều vi phạm trong hoạt động chuyên môn và pháp lý, dẫn đến quyết định thu hồi giấy phép hoạt động.
Việc xử lý nghiêm sai phạm của Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên được xem là bước đi cần thiết nhằm chấn chỉnh hoạt động y tế tư nhân, bảo đảm quyền lợi người bệnh và tăng cường quản lý các dịch vụ cấp cứu trên địa bàn.