Thực nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân và chi nhánh Ngân hàng Eximbank

(VOH) – Đưa người đàn ông nghi phóng hỏa chi nhánh ngân hàng Eximbank cùng nhà dân ở quận Gò Vấp đi thực nghiệm hiện trường. 

SGGPO đưa tin, khoảng 9 giờ 15 sáng ngày 16/9, tại hiện trường vụ cháy trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), cơ quan chức năng đưa nam thanh niên là nghi can gây án ra hiện trường để thực nghiệm.

Theo ghi nhận, người đàn ông mặc áo xanh, quần đỏ, được lực lượng áp giải vào bên trong 2 căn nhà cháy, gồm 1 căn là chi nhánh ngân hàng Eximbank và 1 căn là cửa hàng bán nệm.

Sau khi thực nghiệm gần 1 giờ, nghi can được chuyển về cơ quan công an. Tuy nhiên, còn rất nhiều công an túc trực ở hiện trường để khám nghiệm điều tra. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu xác định, nghi can gây án tên là Nguyễn Minh Long (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp) và là đối tượng nghiện ma tuý.

Cháy chi nhánh Ngân hàng Eximbank: Thực nghiệm hiện trường 
Người đàn ông mặc áo thun xanh là nghi can gây ra vụ cháy - Ảnh: TTO

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 14/9, người dân sinh sống ở khu vực đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội tại 2 căn nhà trên đoạn đường này. Trong đó có căn nhà là chi nhánh của ngân hàng Eximbank. 

Ông Phạm Tuấn Kiệt là bảo vệ phòng giao dịch Eximbank đang ngủ ở tầng trệt thì phát hiện bảng hiệu phía trước ngân hàng bị cháy. Ông Kiệt chạy vào cúp cầu dao điện ở tầng hầm, tắt máy phát điện và lấy bình chữa cháy di động chạy ra cùng người dân xung quanh chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên không thể dập tắt.

Cháy chi nhánh Ngân hàng Eximbank: Thực nghiệm hiện trường 
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: TTO
Cháy chi nhánh Ngân hàng Eximbank: Thực nghiệm hiện trường 
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: TTO

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp cùng lực lượng PCCC TPHCM đã cử nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường để tiến hành chữa cháy. 

Gần 3 giờ cùng ngày, lực lượng mới khống chế được vụ cháy ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Hậu quả, vụ cháy khiến nhiều tài sản ở 2 căn nhà trên bị thiêu rụi thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm triệu đến khoảng 1 tỉ đồng, may mắn không có thương vong về người.

Theo TTO, tối ngày 15/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã tạm giữ một người đàn ông (khoảng 28 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu người đàn ông này đã thừa nhận dùng hộp quẹt bật lửa đốt sợi dây điện dẫn đến chập điện gây ra vụ cháy.

Xem thêm: