Thành bị khởi tố để điều tra 3 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Theo điều tra ban đầu, Thành quen biết 3 người cùng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe hơi tự lái tại TP Buôn Ma Thuột và huyện Cư M'gar.
Trong năm 2024, do làm ăn thua lỗ, Thành nảy sinh ý định thuê xe của những người này rồi mang đi cầm, lấy tiền trả nợ.

Từ tháng 3 đến tháng 12/2024, Thành thuê 3 chiếc xe hơi rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Trong đó có một chiếc xe, Thành lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký mang tên Thành để dễ dàng thực hiện việc cầm cố.
Khi đến hạn trả xe, các chủ xe nhiều lần liên hệ Thành nhưng không được. Sau đó họ phát hiện Thành mang xe đi cầm cố, không còn khả năng chuộc lại, nên gửi đơn tố cáo đến công an.
Hiện lực lượng chức năng thu hồi được 2 chiếc xe, tổng giá trị định giá khoảng 760 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, truy tìm chiếc xe hơi còn lại và củng cố hồ sơ xử lý Đỗ Văn Thành theo quy định pháp luật.