Tiền Giang: Giết người vì mâu thuẫn từ game bắn cá

VOH - Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan đến vụ án giết người do mâu thuẫn trong game bắn cá dẫn đến một người chết.

Bản án tuyên phạt các bị cáo gồm: Phan Hữu Trí, Trương Hoàng Minh Kha, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Minh Tân, Phan Quốc Đại, Trần Văn Huy, Nguyễn Thanh Hơn, Nguyễn Thanh Tiền, Huỳnh Lưu Phong, Nguyễn Minh Thông, tất cả đều ngụ tại tỉnh Tiền Giang, về tội "Giết người".

images1945265_z5420106381069_d43cb4da1fd8d371df3c5e8b6a8c22a1_copy
 

Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 12/1/2023, khi Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi, ngụ thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) vì chơi game bắn cá thua nên đã đến quậy phá quán, dùng dao tự chế đập phá bàn ghế và đe dọa chủ quán là Phan Hữu Trí, yêu cầu hoàn trả số tiền 20 triệu đồng mà anh đã thua.

Do bực tức với hành vi của Phong, ngày 13/1, Trí nhờ Kha gặp Phong để giải quyết mâu thuẫn và ngăn chặn Phong quậy phá quán. Kha cùng đồng bọn gồm Huy, Thiện, Thông, Đại, Tân, Tiền, Hơn, và Lưu Phong đã chuẩn bị hung khí, tìm đến khu vực khu phố Chợ 2, thị trấn Vàm Láng, để gặp Phong và Nguyễn Văn Tùng, một người bạn của Phong.

Tại đây, cuộc xô xát diễn ra giữa hai bên. Thiện đã dùng dao bấm đâm vào ngực trái của Tùng, trong khi Tân dùng gậy bóng chày đánh vào vai Tùng, và Đại cầm kiếm chém về phía Tùng. Tùng chạy ra phía sau khu vực ao nuôi tôm nhưng đã tử vong tại chỗ vì mất máu cấp với vết thương thấu ngực gây thủng tâm thất trái. Trong khi đó, Đại tiếp tục chém về phía Phong, còn Kha dùng gạch đánh vào đầu Phong. Thiện tiếp tục đâm vào chân trái của Phong, gây thương tích 10%.

images1945263_z5420106322459_5347d6fe74a66342d0570e7b3f059985_copy
 

Cáo trạng kết luận rằng đây là vụ án giết người có đồng phạm, trong đó Phan Hữu Trí là người chủ mưu, còn Thiện, Kha, Tân, và Đại là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Thiện là người gây ra cái chết của Tùng và thương tích cho Phong. Các bị cáo Huy, Hơn, Tiền, Lưu Phong, và Thông được xác định là những người giúp sức tích cực trong vụ việc.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện án tù chung thân, Phan Hữu Trí 18 năm tù giam, Trương Hoàng Minh Kha 18 năm tù giam (bao gồm 2 năm án trước đó do Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông tuyên phạt), Phan Quốc Đại 14 năm tù giam, Trần Văn Huy 13 năm tù giam, và Nguyễn Minh Thông 13 năm tù giam (bao gồm 1 năm án trước đó từ Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông). Các bị cáo khác nhận án từ 4 đến 8 năm tù giam.