Giai đoạn 2 'đại án' Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã
Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng.

Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
HĐXX đề nghị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và VKSND Tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã. Các bị cáo này đã tiếp tay bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gây ra thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB.
Bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), từ ngày 28/6/2012 đến ngày 6/12/2020, đã giúp bị cáo Lan, gây thiệt hại hơn 142.000 tỷ đồng.
Bị cáo Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, tạo điều kiện cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại hơn 140.000 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), từ ngày 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, giúp bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại gần 7.000 tỷ đồng.
Bị cáo Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), trong khoảng thời gian từ ngày 25/7/2012 đến ngày 24/5/2013 giúp bà Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại hơn 7.100 tỷ đồng.
Còn bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB, từ ngày 13/8/2014 đến ngày 31/8/2015, giúp bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại thơn 3.700 tỷ đồng.
Bình Dương: Xét xử 15 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh
Ngày 17-5, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người dưới 16 tuổi; làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, đối với 15 bị cáo.

Đây là vụ án "mua bán trẻ sơ sinh" lần đầu tiên khởi tố và đưa ra xét xử tại Bình Dương.
Trong 15 bị cáo được đưa ra xét xử, có đến 14 bị cáo là nữ. Đây hầu hết là những phụ nữ sinh con ra nhưng không muốn nuôi nên đã đem bán và những phụ nữ muốn có con để nuôi.
Hai bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Như (sinh năm 1993) và Chu Thị Cúc Phương (sinh năm 1982), bị đưa ra xét xử về các tội mua bán người dưới 16 tuổi; làm giả tài liệu của cơ quan; sử dụng tài liệu giả của cơ quan. Đây là hai bị cáo chuyên môi giới việc mua bán trẻ sơ sinh.
8 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Ngọc Mai, (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 2001), Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1989), Lê Thị Ngọc Thắm (sinh năm 2000), Lê Thu Hiền (sinh năm 1984), Phạm Thị Hương (sinh năm 1999), Châu Gia Hân (sinh năm 2004) bị đưa ra xét xử về tội mua bán người dưới 16 tuổi. 8 bị cáo này đều bán con do chính mình sinh ra.
4 bị cáo gồm: Trần Minh Khá (sinh năm 1995), Trương Thị Minh Thùy (sinh năm 1987), Phan Thị Thanh Xoa (sinh năm 1984) và Nguyễn Nguyệt Ánh (sinh năm 1986), bị đưa ra xét xử về tội làm giả tài liệu của cơ quan; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan. Bị cáo Đàm Phượng Hoàng Quyên (sinh năm 1995), bị đưa ra xét xử về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan. Đây là những người mua trẻ sơ sinh về để nuôi vì hiếm muộn.
Tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phương 20 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, 2-3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.
Bị cáo Như, 18 năm đến 20 năm về tội mua bán người dưới 16 tuổi; 3-4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.
Các bị cáo trong nhóm “bán con” bị đề nghị mức án từ 6 đến 13 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Còn các bị cáo trong nhóm “mua con” bị đề nghị mức án từ 6 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.
Riêng bị cáo Quyên bị đề nghị nộp 30 triệu đồng tiền phạt về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.
Sau phần luận tội, HĐXX đã cho nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 21-5.
Đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp
Trao đổi với báo chí, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp từ ngày 17-5 để làm rõ trách nhiệm.
Ngoài ra, trong ngày hôm nay đại diện ban giám hiệu cùng nữ giáo viên sẽ gặp, xin lỗi học sinh và phụ huynh.
Bà Lê Thị Minh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 13-5, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp 12A1.
Sáng 15-5, trường đã mời gia đình phụ huynh lên trao đổi và làm việc.
Bản thân cô giáo đã nhìn nhận thấy phương pháp của mình là sai. Trên cơ sở bản tường trình, trường sẽ xem xét, áp dụng các hình thức xử lý đối với cô theo đúng các quy định.
Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân
Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Quân.
Ngày 17/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “tham ô tài sản”, và “rửa tiền” xảy ra tại bệnh viện TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.
Phiên toà được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và Nguyễn Lan Anh (cựu Phó Giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức). Cả hai đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyện Minh Quân và bị cáo Nguyễn Lan Anh tại tòa sáng 17/5.
Tháng 12/2023, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Quân 21 năm tù về 2 tội “tham ô tài sản” và “rửa tiền”, Nguyễn Lan Anh bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lập 50 nhóm Telegram với 25 ngàn thành viên để lừa đảo môi giới mại dâm
Ngày 17/5, tin từ Công an TP Nam Định, vừa phát hiện 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đăng các tin, bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram. Khi khách liên hệ mua dâm, chúng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi sau đó chiếm đoạt.
Vào cuộc điều tra, Công an TP Nam Định nhanh chóng xác định và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Anh (SN 2001) và Nguyễn Xuân Hà (SN 2000, cùng trú thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).
Tại trụ sở Công an, cả hai khai nhận, từ tháng 9/2023 đến nay, chúng đã tạo lập hơn 50 nhóm Telegram trên toàn quốc với khoảng hơn 25.000 thành viên tham gia.
Ngay khi khách chuyển tiền, cả hai nhanh chóng chiếm đoạt và hủy toàn bộ tin nhắn Telegram để xóa dấu vết. Với thủ đoạn này, cả hai đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân trên toàn quốc.
Khởi tố vụ đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn do xịt nước bên đường
Ngày 17-5, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Bắc (45 tuổi, ngụ tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi "giết người" theo điều 123, Bộ luật Hình sự.
Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 18h15 ngày 9-5, vợ của Nguyễn Văn Bắc đang xịt nước bên đường để tránh bụi thì lúc này chị Nguyễn Thị Lệ (37 tuổi, hàng xóm Bắc) chở theo người cháu đi qua bị xịt trúng người, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.
Thấy vậy, Bắc tức giận chạy vào trong phòng bếp lấy một con dao bầu nhọn, bằng kim loại đâm một nhát trúng người chị Lệ, nhưng chị Lệ qua đời do mất máu cấp, nhát còn lại trúng vào tay cháu chị Lệ là N.T.T.T..
Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã có mặt tại hiện trường để bắt giữ nghi phạm, đồng thời tổ chức điều tra vụ án mạng.
Bắt nhóm 4 người vận chuyển 4kg vàng qua biên giới
Ngày 17-5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết khi kiểm tra xe bán tải nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam lúc 16h ngày 11-5, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đã phát hiện bắt giữ 3 người ngụ tỉnh Hải Dương, 1 người ngụ tỉnh Đắk Lắk vận chuyển 4kg vàng nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.
Nhóm người đàn ông vận chuyển vàng qua biên giới không xuất trình được giấy tờ hợp pháp - Ảnh: T.M.
Qua khai thác ban đầu, nhóm người khai nhận số vàng được mua từ thủ đô Vientiane (Lào) với giá 7,2 tỉ đồng để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.
Hiện nhóm người đàn ông cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý.
Bắt nhóm thanh thiếu niên cầm dao “phóng heo” gây rối trật tự công cộng
Ngày 17/5, Công an TP phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Qua công tác nắm tình tình, khoảng 1h45 phút ngày 12/5, Công an TP Hạ Long phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng từ 15 đến 20 tuổi sống ở TP Hạ Long và các địa phương khác như thị xã Quảng Yên, huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn qua mạng xã hội Facebook hẹn nhau tập trung, chở nhau trên nhiều xe máy cầm theo dao “phóng heo”, kiếm tự chế, vỏ chai bia..., đi thành hàng lạng lách, đánh võng chạy với tốc độ cao. Sự việc gây hoang mang, lo sợ cho người dân, nhất là những người tham gia giao thông trên các tuyến đường, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.
Nhóm thanh thiếu niên bị Công an TP Hạ Long tạm giữ.
Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc với tổng số tiền tham gia cá độ 100 tỷ đồng Ngày 17/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Dương Quốc Quân (SN 1997), Dương Triệu Phú (em ruột Quân, SN 2004, cùng ngụ huyện Lấp Vò) và Tiêu Thái Hưng (cậu vợ Quân, SN 1993, ngụ huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet và bị bắt giữ vào ngày 13/5
Quân, Phú và Hưng tại cơ quan điều tra.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các Phòng nghiệp vụ đã thu giữ 18 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động và các tang vật khác. Đường đánh bạc nói trên do Quân cầm đầu cùng các đối tượng khác, tổ chức thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay.
Qua kiểm tra, đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến trên 300 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.
