Tin tức pháp luật hôm nay 11/11/2019: Nghi vấn bé gái 13 tuổi bị cha ruột nhiều lần hiếp dâm

(VOH) – Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) đang điều tra, làm rõ nghi vấn một bé gái 13 tuổi tự đến công an trình báo bị cha ruột ép quan hệ tình dục nhiều lần.

Nghi vấn bé gái 13 tuổi bị cha ruột nhiều lần hiếp dâm

Ngày 11/11, thượng tá Lê Phước Tài - Trưởng công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận – vừa nhận được thông tin và đang điều tra làm rõ việc bé gái 13 tuổi ở địa phương trình báo bị cha ruột ép quan hệ tình dục nhiều lần, trong thời gian dài – Báo TTO thông tin.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 10/11 Công an huyện Long Hồ nhận tin báo của một bé gái 13 tuổi (ngụ xã Bình Hòa Phước) bị cha ruột là ông B.V.V. (45 tuổi) ép quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà riêng.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/11/2019: Nghi vấn bé gái 13 tuổi bị cha ruột nhiều lần hiếp dâm

Ngôi nhà nơi cha con ông V. sinh sống - Ảnh: TTO

Theo đó, khoảng năm 2018, bé gái 13 tuổi ở nhà cùng với cha ruột là ông V. Tại đây, ông V. đã ép con gái quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến ngày 8/11, ông V. tiếp tục gọi con gái vào phòng để quan hệ tình dục. Biết ý đồ xấu của cha ruột, nên bé gái kiên quyết không vào thì bị ông V. chửi nên nạn nhân bỏ đi.

Vài ngày sau bé gái đến công an trình báo sự việc.

Theo thông tin từ địa phương, ông V. từng có vợ nhưng sinh sống ở nơi khác. Cách đây hơn 10 năm, ông V. trở về địa phương sinh sống với "vợ” mới. Được một thời gian thì người này bỏ đi, để lại ông V. và con gái. Ông V. sống bằng nghề làm thuê, có hoàn cảnh khó khăn. 

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt gần 2 tấn heo vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam không rõ nguồn gốc

Ngày 11/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng biên phòng vừa bắt giữ 1 vụ vận chuyển heo trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 10/11, một xuồng máy chở heo chạy tốc độ cao từ Campuchia vào xã Phú Hội, huyện An Phú. Tổ chống buôn lậu của Bộ đội biên phòng An Giang yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng hai người đàn ông trên xuồng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy về hướng sông Châu Đốc (một nhánh sông Hậu) – Báo SGGP thông tin.

Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi và tiếp cận được thuyền máy. Tiến hành kiểm tra trên thuyền thì phát hiện khoảng 30 con heo (trung bình mỗi con khoảng 60 kg), tổng trọng lượng 1,8 tấn, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Hầu hết đàn heo rất yếu, thân bị tím tái, trầy xước...

Tin tức pháp luật hôm nay 11/11/2019: Nghi vấn bé gái 13 tuổi bị cha ruột nhiều lần hiếp dâm

Số tang vật bị bắt giữ - Ảnh: SGGP

Hai đối tượng khai nhận là Lê Văn Hải (29 tuổi, quê An Giang) và Lý Văn Gieng (39 tuổi, ở tỉnh Tà Keo), được một người đàn ông Campuchia thuê chở số heo này từ Tà Keo vượt biên giới, nhập lậu vào huyện An Phú với tiền công một triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện, tang vật. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, toàn bộ số heo nhập lậu bị tiêu hủy.

Cô giáo tiểu học hối lộ gần 1 tỷ đồng, xin giữ lại số ma túy bị bắt quả tang - Ba đối tượng bị CSGT bắt giữ nghi vận chuyển, buôn bán ma túy. Hai trong số ba đối tượng công tác tại một trường tiểu học. Họ hối lộ CSGT gần 1 tỷ để xin giữ lại số ma túy bị bắt quả ...
Bắt giữ 4 container phế liệu xuất khẩu luồng xanh, trốn thuế hơn 500 triệu đồng - Chiều 7/11, Cục Hải quan TP cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 bắt giữ 4 container phế liệu xuất khẩu luồng xanh, trốn thuế hơn 500 triệu đồng.