Tin tức pháp luật hôm nay 13/5/2020: Bắt thầy pháp ‘dỏm’ lừa quan hệ tình dục nhiều lần để trừ tà ma

(VOH) – Nam thanh niên tự xưng là pháp sư, yêu cầu cô gái chi hàng chục triệu đồng và quan hệ tình dục để làm lễ hóa giải, trừ tà. 

Khởi tố nhóm đối tượng gọi 7 “chân dài” tới chơi ma túy trong nhà nghỉ

Ngày 12/5, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 

Năm thanh niên này gồm: Bùi Văn Toàn (36 tuổi), Nguyễn Thái Bảo (tức "Ba đen", 34 tuổi), Trần Đình Nghĩa (38 tuổi, cùng trú huyện Thủy Nguyên), Đỗ Hữu Quang (33 tuổi, trú phường Phương Đông, TP Uông Bí) và Phạm Quốc Dương (32 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tin tức pháp luật hôm nay 13/5/2020: Thầy pháp ‘dỏm’ lừa quan hệ tình dục nhiều lần để trừ tà ma

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Báo TTO đưa tin, rạng sáng ngày 20/4, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Thành Linh tại thôn 5, xã Đông Sơn, bắt quả tang tại phòng 202 có một nhóm gồm 16 nam nữ (9 nam, 7 nữ) đang sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 1,36 gam ma túy MDMA, 1,58 gam ketamine cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo điều tra ban đầu, sau khi uống rượu say, nhóm thanh niên gồm 9 người (trong đó có Toàn, Bảo, Nghĩa, Quang và Dương) rủ nhau đi thuê nhà nghỉ Thành Linh để dùng ma túy. 

Để tăng thêm độ “phê”, các đối tượng đã gọi thêm 7 nữ nhân viên phục vụ, có độ tuổi còn rất trẻ, năm sinh từ 2000-2005 để cùng “bay lắc”. Kết quả test nước tiểu tại Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP, có 13/16 đối tượng dương tính với chất ma túy MDMA, Ketamine và cần sa.

Thầy pháp ‘dỏm’ lừa quan hệ tình dục nhiều lần để trừ tà ma

Ngày 12/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Quân (33 tuổi, quê Phú Thọ) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tháng 4/2020, thông qua một hội nhóm xem tử vi trên Facebook, Quân làm quen với chị L. (20 tuổi). Thấy chị L. đang lo lắng về việc thường xuyên bị thay đổi sắc mặt theo giờ, tính khí thất thường, tâm lý bất ổn, muốn nhờ các "thầy" xem giúp, nên Quân liền nảy sinh ý định lừa đảo.

Quân tự nhận mình là “thầy pháp”, phán chị L. có tiền duyên, có “vong” theo, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, nên cần phải làm lễ.

Tin lời “thầy”, ngày 6/4, chị L. đã chuyển 2 triệu cho Quân qua tài khoản ngân hàng để làm lễ. Sau đó, Quân tiếp tục nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền vì lễ chưa thành công. Kết quả, chị L. đã chuyển tổng cộng gần 70 triệu đồng cho Quân.

Tin tức pháp luật hôm nay 13/5/2020: Thầy pháp ‘dỏm’ lừa quan hệ tình dục nhiều lần để trừ tà ma

Thầy pháp "dỏm" Nguyễn Mạnh Quân - Ảnh: TTO

Đặc biệt, không chỉ lừa tiền, Quân còn nói nạn nhân phải quan hệ tình dục với mình thì mới trừ được tà. Do tin người và sợ chết, nạn nhân đành miễn cưỡng quan hệ tình dục hai lần với Quân.

Ngày 7/5 vừa qua, Quân tiếp tục yêu cầu chị L. đưa thêm 15 triệu đồng và đòi quan hệ tình dục để làm lễ. Nạn nhân trình báo công an, Quân bị bắt khi đang nhận tiền.

Bắt khẩn cấp 7 người ném 'bom xăng' vào phòng trọ, khiến bé trai 5 tuổi bỏng nặng – Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ hình sự 7 người ném 'bom xăng' vào một ...
Điều tra hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá, tấn công người thi hành công vụ - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống ...