Tin tức pháp luật hôm nay 18/12/2019: Phát hiện cơ sở sản xuất làm giả nước tăng lực ‘nổi tiếng’

(VOH) – Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý thị trường vừa triệt phá cơ sở nghi làm giả nước tăng lực quy mô “khủng” trên địa bàn.

Phát hiện cơ sở sản xuất làm giả nước tăng lực ‘nổi tiếng’ quy mô lớn

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phát hiện một cơ sở nghi làm giả thương hiệu nước tăng lực nổi tiếng quy mô lớn trên địa bàn, thu giữ hơn 1.600 thùng nước nguyên liệu, 350 thùng nước ngọt thành phẩm – Báo SGGP thông tin.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở, tiến hành lập biên bản - Ảnh: SGGP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 17/12, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ bất ngờ đột kích vào kiểm tra cơ sở tại khu phố 3A, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa do Trần Minh Hải (ngụ Q.12, TP.HCM) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có khoảng 10 người đang có hành vi dán nhãn sản phẩm làm giả một thương hiệu nước uống nổi tiếng. Sau khi dán nhãn, các chai này được đóng vào các thùng cactông (loại 24 chai/thùng).

Bước đầu, làm việc nhanh với cơ quan chức năng Hải khai nhận, các nhân công có nhiệm vụ đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước uống vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong (có ghi là nước trái cây) được Hải nhập về từ quận 12, TPHCM rồi  sau đó đóng vào thùng và đem ra thị trường tiêu thụ.

Máy móc sản xuất nước tăng lực giả - Ảnh: SGGP

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác, 350 thùng nước ngọt giả một thương hiệu nước tăng lực thành phẩm cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ cho hành vi làm giả.

Ngoài ra, trong kho của cơ sở trên còn có nhiều bao bì, nhãn dán của 2 thương hiệu bột giặt khác.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, lấy lời khai những người liên quan. Đồng thời niêm phong và tịch thu toàn bộ tang vật tại cơ sở trên để phục vụ công tác điều tra.

Bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc ở ngoại ô Nha Trang

Công an đã tạm giữ 5 người tổ chức đánh bạc cho hàng chục người ở khu đất trống thuộc xã Vĩnh Thạnh, ngoại thành Nha Trang, Khánh Hòa.

Chiều ngày 18/12, thượng tá Phan Văn Cường - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ 5 người cùng ở TP.Nha Trang gồm Trần Tuấn Hải, Huỳnh Ngọc Tính, Nguyễn Thân, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Tăng Nhiệm do có hành vi "tổ chức đánh bạc" – Báo TTO thông tin.

Những người có mặt trong chiếu bạc - Ảnh: TTO

Trước đó, chiều ngày 17/12, tại khu đất trống ở thôn Phú Trung (xã Vĩnh Thạnh), lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang 56 người đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc dĩa.

Đây là sới bạc do Trần Tuấn Hải (32 tuổi) tổ chức để lấy tiền xâu. Khi lực lượng công an xuất hiện, nhiều người đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa liền tung tiền tháo chạy tán loạn. Cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Công an đã tạm giữ hơn 92 triệu đồng trên chiếu bạc, hàng chục xe máy của những người tham gia, cùng nhiều tang vật khác bị thu giữ.

Những người đánh bạc đã được dựng lều bạt, cung cấp đồ ăn thức uống, kéo điện thắp sáng để sát phạt cả ban đêm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.  

Xin ở ‘nhờ’ rồi giao cấu với con gái 15 tuổi của chủ nhà đến có thai – Trong thời gian xin ở tạm tại quán nước, đối tượng đã dụ dỗ quan hệ với bé gái con chủ quán đến có con.
Vụ gian lận thi cử tại Sơn La: Khởi tố thêm 4 đối tượng - Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh khởi tố, bắt bổ sung một số đối tượng về tội "Đưa hối lộ" và tội "Nhận hối lộ" trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La.