Tin tức pháp luật hôm nay 18/3: Triệt phá kho hàng giả lớn nhất miền Bắc, trị giá 6 tỷ đồng

(VOH) – Hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel...bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ, tới 10 xe 3,5 tấn mới di chuyển hết số hàng vi phạm.

Triệt phá kho hàng giả lớn nhất miền Bắc, trị giá 6 tỷ đồng 

Theo TTO, ngày 17/3, Tổ công tác 368 phối hợp với Cục QLTT Nam Định và PC03 (Công an tỉnh Nam Định) triệt phá thành công kho hàng giả nhiều nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel… tại thôn Đại Lại (xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản).

Tin tức pháp luật hôm nay 18/3/2021: Triệt phá kho hàng giả lớn nhất miền Bắc, trị giá 6 tỷ đồng 1
Kho hàng giả thương hiệu nổi tiếng với hàng ngàn sản phẩm - Ảnh: TTO

Kho hàng rộng hơn 500 m2 có tới 30.000 sản phẩm vi phạm, chủ yếu là túi nhái nhãn hiệu Hermès (một hãng thời trang xa xỉ có trụ sở ở Paris, Pháp). Lực lượng chức năng phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới có thể di chuyển hết số hàng trị giá khoảng 6 tỷ đồng này. 

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa được xuất trình.

Đại diện Tổ công tác 368 cho biết, đơn vị đã mất 6 tháng theo dõi mới có thể bắt giữ được kho hàng giả lớn như trên. Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa. Hàng chục tài khoản với các tên gọi khác khau được thay nhau sử dụng để né tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng và đơn vị vận chuyển khi bị tố cáo, chặn tài khoản vì vi phạm.

Ngoài ra, các đối tượng thường dùng thủ đoạn tinh vi như sử dụng một cửa hàng trung gian trên đường Hồ Tùng Mậu (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để làm địa chỉ giới thiệu sản phẩm, nhưng thực chất cửa hàng này không chứa bất cứ sản phẩm nào. 

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc xử lý theo quy định.

10 năm trốn truy nã rồi bị bắt bởi vi phạm giao thông

Ngày 18/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ đối tượng trốn truy nã Phạm Tất Vinh (SN 1972, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vũ Thanh Trọng (1983, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để điều tra – Báo NLĐ thông tin. 

Thông tin ban đầu, tối ngày 15/3, Trọng chở Vinh từ quận Hải Châu đến quán bar ở quận Sơn Trà chơi thì bị Đội CSGT – TT Công an quận Hải Châu thấy nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. 

Tin tức pháp luật hôm nay 18/3/2021: Triệt phá kho hàng giả lớn nhất miền Bắc, trị giá 6 tỷ đồng 2
Phạm Tất Vinh (trái) và Vũ Thanh Trọng - Ảnh: NLĐ

Trong cốp xe, Công an thu được một gói ni-lông chứa 3 viên nén màu tím nghi là thuốc lắc. Qua test nhanh, cả 2 đối tượng đều dương tính ma túy. 

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai man họ tên giả vòng vo không chịu cung cấp thông tin thật. Qua 15 giờ đấu tranh liên tục, lực lượng công an đã phát hiện được nơi ở của 2 đối tượng và thu giữ thêm nhiều ma túy, thuốc lắc.

Lúc này, Vinh mới chịu khai nhận toàn bộ. Trước đó, vào năm 2010, Vinh từng bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, Vinh trốn qua nhiều tỉnh, thành với thân phận giả mạo trước khi bị bắt.