Tin tức pháp luật hôm nay 22/3/2021: Sát hại người tình trong nhà nghỉ rồi cướp tài sản

(VOH) – Do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc, đối tượng đã ra tay sát hại người tình trong nhà nghỉ rồi bỏ trốn cùng tài sản của nạn nhân.

Sát hại người tình trong nhà nghỉ rồi cướp tài sản 

Ngày 22/3, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã bàn giao Nguyễn Việt Hùng (SN 1982, trú phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) cho Công an TP Hải Phòng để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra 2 ngày trước – Báo NLĐ thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 22/3/2021: Sát hại người tình trong nhà nghỉ rồi cướp tài sản 1
Đối tượng Nguyễn Việt Hùng bị bắt giữ - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 20/3, Nguyễn Việt Hùng và chị H.T.T.B. (SN 1977, trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) tới nhà nghỉ M.P trên phố Lê Hồng Phong, thuộc phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Hùng đã đánh và bóp cổ chị H.T.T.B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng lấy 1 lắc tay bằng vàng, điện thoại di động và toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi bỏ trốn. 

Nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm và bắt giữ Nguyễn Việt Hùng sau khi gây án 3 giờ.

Bữa đầu xác định, giữa Hùng và chị B. có mâu thuẫn về vấn đề tình cảm và tiền bạc.

Xem thêm: 10 năm tù giam cho đối tượng nuôi, nhốt trái phép 127 cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm

Thiếu tiền trả nợ, nam thanh niên dùng ảnh nhạy cảm tống tiền người yêu cũ

Theo TTO, ngày 21/3, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Trường (21 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, đầu năm 2020, Trường và chị H. (26 tuổi, quê Lâm Đồng) quen biết qua mạng xã hội Facebook và bắt đầu yêu nhau. Do ở xa nên thường gọi video, mỗi lần gọi bằng video nhạy cảm Trường đều chụp ảnh lại.

Tin tức pháp luật hôm nay 22/3/2021: Sát hại người tình trong nhà nghỉ rồi cướp tài sản 2
Phạm Văn Trường tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Giữa tháng 3/2021, gần một năm sau khi chia tay do thiếu tiền trả nợ nên Trường nảy sinh ý định dùng ảnh "nóng" của người yêu cũ để tống tiền. 

Trường yêu cầu chị H. chuyển 30 triệu đồng vào một số tài khoản ngân hàng nếu không sẽ công khai hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho người thân. Nạn nhân xin giảm xuống 20 triệu đồng và được đồng ý. Ngày 20/3, hai người hẹn nhau ở địa phận huyện Hiệp Hòa để nhận tiền và xóa hết hình ảnh. Ngay lúc nhận tiền, Trường bị cảnh sát bắt quả tang.

Hiện lực lượng chức năng thu giữ hai điện thoại di động và hơn 18 triệu đồng từ nghi phạm, cùng nhiều hình ảnh nhạy cảm Trường gửi cho nạn nhân để đe dọa.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.