Tin tức pháp luật hôm nay 25/11/2020: Sau cự cãi, 1 người đàn ông bị đâm tử vong ở quận 12

(VOH) – Sau mâu thuẫn 2 người đàn ông xông vào đánh nhau. Nạn nhân đứng chửi bới thì bị người đàn ông quay lại mở cốp xe lấy dao đâm tử vong.

Sau cự cãi, 1 người đàn ông bị đâm tử vong ở quận 12

Chiều ngày 25/11, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét nghi can dùng dao đâm tử vong người đàn ông ở khu vực – Báo SGGPO thông tin.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống gần quán cà phê ở con hẻm trên đường Hà Đặc (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) nghe thấy tiếng cãi nhau giữa người đàn ông tên là Tuấn Vũ (khoảng 45 tuổi) và một người đàn ông khác (chưa rõ lai lịch). 

Khoảng mấy phút sau, hai bên xảy ra xô xát rồi đánh nhau. Người dân vội can ngăn thì người đàn ông lên xe rời đi. Sau đó, người này quay trở lại rồi lấy từ trong cốp xe ra 1 con dao chạy tới đâm vào vùng cổ ông Vũ.

Tin tức pháp luật hôm nay 25/11/2020: Sau cự cãi, 1 người đàn ông bị đâm tử vong ở quận 12 ảnh 1
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường - Ảnh: SGGPO

Sau khi bị đâm ông Vũ cố gắng chạy vào nhà dân trốn nhưng đã gục chết tại chỗ. Riêng người đàn ông đâm ông Vũ đã vội rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy bắt nghi can gây án.

Khởi tố, tạm giam cựu trụ trì chùa Phước Quang - Thích Phước Ngọc

Theo TTO đưa tin, chiều ngày 25/11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Cung (38 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) - cựu trụ trì chùa Phước Quang, kiêm giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình thương (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều đơn tố giác ông Phạm Văn Cung - tức đại đức Thích Phước Ngọc đã ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn có kèm các biên lai chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Văn Cung.

Tin tức pháp luật hôm nay 25/11/2020: Sau cự cãi, 1 người đàn ông bị đâm tử vong ở quận 12 ảnh 2
Ông Phạm Văn Cung cựu trụ trì chùa Phước Quang - Ảnh: TTO

Sau quá trình xác minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành cho trụ trì Thích Phước Ngọc hoàn tục trở về gia thất. Đồng thời thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với đại đức Thích Phước Ngọc.

Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phát thông báo cảnh giác đến các giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành khác biết và tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra sinh hoạt tăng ni, tự viện, các cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn.