Theo hồ sơ vụ án, chiều 17/3/2024, Trương Văn Minh đưa em trai Trương Văn Khang (12 tuổi) đến sân đình Lệ Mật để gặp Nguyễn Hoàng Đ. (14 tuổi), nam sinh được cho là đã có hành động tát vào mặt Khang trong một cuộc chơi trước đó. Sau khi đối chất, Minh đã dùng tay đánh mạnh vào mặt Đ., khiến nạn nhân ngã xuống nền đá.
Chưa dừng lại ở đó, Minh tiếp tục nắm cổ áo Đ., yêu cầu phải xin lỗi em trai mình. Trong lúc này, cha của Minh là ông Trương Văn Tâm cũng có mặt tại hiện trường và can ngăn con trai. Ông Tâm sau đó đưa hai con về nhà, để lại Đ. với chấn thương nghiêm trọng.

Sau cú ngã, Đ. bị tổn thương não nghiêm trọng và rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, em không qua khỏi và tử vong vào ngày 21/5/2024 do suy đa phủ tạng.
Tại tòa sơ thẩm, Trương Văn Minh bị tuyên phạt 4 năm 9 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Gia đình nạn nhân cho rằng mức án quá nhẹ và yêu cầu chuyển tội danh sang "Giết người". Đồng thời, mẹ nạn nhân cũng đề nghị truy tố ông Trương Văn Tâm với vai trò đồng phạm, do ông có mặt nhưng không can thiệp kịp thời.
Cơ quan tố tụng xác định, ông Tâm không có chủ đích để Minh đánh Đ., và việc ông khuyên hai con đi tìm gặp ông nội là ngoài ý thức chủ quan của ông. Do đó, ông Tâm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Xét Minh phạm tội ở tuổi vị thành niên, chưa có tiền án tiền sự, lại thể hiện sự ăn năn hối cải, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đồng thời, bị cáo cùng gia đình phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân, trong đó đã nộp trước 300 triệu đồng.