Tại lễ phát động, đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, từ năm 2009 đến nay, lực lượng công an cả nước đã phát hiện, điều tra trên 100 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tham ô, vi phạm các quy định cho vay trong ngân hàng gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng và khoảng 3.000 lượng vàng. Đặc biệt, tội phạm trên lĩnh ngân hàng có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Tội phạm trong lĩnh vực này được chia làm hai nhóm: Thứ nhất tội phạm nằm trong ngân hàng là những cán bộ, lãnh đạo ngân hàng lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện những bộ hồ sơ tín dụng để trục lợi tiền vốn ngân hàng. Ngoài ra, những đối tượng này lợi dụng danh nghĩa sở hữu cổ phần tham gia vào ngân hàng để chuyển vốn bất hợp pháp. Thứ hai là những tội phạm nằm ngoài ngân hàng tận dụng lỗ hổng công nghệ để ăn cắp dữ liệu và liên kết với các tổ chức tội phạm quốc tế chuyên làm giấy tờ giả, thẻ giả để chiếm đoạt tiền.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2013- 2015 được phát động với mục đích nhằm hạn chế tối đa các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời gắn chặt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với hoạt động của cán bộ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, phòng, chống rửa tiền theo các Nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Kế hoạch được tập trung sâu vào công tác ngăn chặn vi phạm trong tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, máy ATM, POS - máy chấp nhận thanh toán thẻ.