Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land nhận án chung thân

(VOH) - Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land cùng 4 đồng phạm bị xét xử vì lập 10 dự án "ma" lừa bán với giá rẻ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 28/2, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt Ngô Minh Khâm, tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (Phú An Thịnh Land), tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cùng lãnh án về tội danh trêncòn có: Hoàng Tấn Thành (phó tổng giám đốc)18 năm tù; Phương Cẩm Thành (giám đốc sàn) 15 năm tù; Tiêu Trọng Tiến (giám đốc sàn) 13 năm tù và Trần Mạnh Hùng (phó tổng giám đốc) 11 năm tù.

Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land nhận án chung thân 1

Dàn lãnh đạo Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land được áp giải đến tòa.

Năm 2017, Khâm thành lập Công ty Phú An Thịnh Land tại quận Bình Tân, kinh doanh vận tải, môi giới, sau đó chuyển qua bất động sản.

Khâm dùng tư cách cá nhân ký hợp đồng đặt cọc mua một lượng lớn đất thổ cư, nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn tỉnh Long An, TP HCM.

Chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng đất, nhưng Khâm thuê vẽ bản đồ quy hoạch, lập dự án "ma", tự ý phân lô bán nền, gồm cả các khu đất của người khác.

Khâm lập 8 dự án không có thật ở Long An và 2 dự án ở TP HCM với tên gọi như: Eco Garden 1-5, Khu dân cư Mỹ Yên (Eco Garden 5), Hưng Phát Center 2, Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú, Khu đô thị Phú An Thịnh...

Khâm không làm thủ tục xin cấp phép nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên quảng cáo các dự án trên đều có pháp lý đầy đủ; ký kết hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, hứa hẹn bàn giao sổ sớm nhằm chiếm đoạt tiền của khách.

Bị cáo còn đưa ra các chính sách như: bán rẻ hơn giá thị trường, cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư nếu không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận đúng hạn... để tạo lòng tin với khách hàng.

Khâm lừa bán chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của 93 bị hại Khâm và đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi, khai đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Xem thêm: Bắt 3 thanh niên vận chuyển 22 bánh heroin lao xe vào công an

Khâm giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt và là người chiếm đoạt toàn bộ số tiền Phú An Thịnh Land đã nhận của các bị hại.

Các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức cho Khâm lừa đảo thông qua việc giữ những chức vụ nhất định tại Phú An Thịnh Land nhưng chỉ được hưởng lương, không được chia lợi nhuận.