TPHCM: Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp và tàng trữ ma tuý trong thời gian giãn cách xã hội

(VOH) - Để tránh các chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19, các đối tượng mặc đồ phản quang, áo bảo vệ như công nhân đang đi làm.

Sáng 17/8, Bí Thư Quận ủy Lê Văn Thinh và Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trao giấy khen cho Binh nhất Trần Thành Đạt và chiến sĩ Dân quân Trần Thành Vinh là cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận. 

Trước đó, vào lúc 16 giờ 00 chiều ngày 09/8/2021 tại chốt trực trên Đường Liên khu 5 - 6 thuộc phường Bình Hưng Hòa B, Binh nhất Trần Thành Đạt, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn Gia Định và Dân quân Trần Thành Vinh, chiến sĩ Dân quân Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Hưng Hòa B đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, qua quá trình kiểm tra các phương tiện lưu thông qua chốt, phát hiện 2 đối tượng khả nghi, không mang theo giấy tờ tùy thân, có biểu hiện muốn bỏ chạy tẩu thoát.

Bí Thư Quận ủy Lê Văn Thinh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trao giấy khen cho Binh nhất Trần Thành Đạt và chiến sĩ Dân quân Trần Thành Vinh (Ảnh: Minh Nguyên)
Bí Thư Quận ủy Lê Văn Thinh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trao giấy khen cho Binh nhất Trần Thành Đạt và chiến sĩ Dân quân Trần Thành Vinh (Ảnh: Minh Nguyên).

Ngay lập tức, đồng chí Đạt và Vinh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành truy bắt và tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 2 đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy, sau đó 2 đối tượng đã được áp giải về Công an phường Bình Hưng Hoà B để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Nhuận: Bắt 02 đối tượng trộm cắp xe gắn máy

Ngày 14/8, Công an quận Phú Nhuận cho biết đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Nguyễn Minh Phát (sinh năm 1974), Tô Ngọc Điệp (sinh năm 1979, cả hai cùng thường trú Quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

TPHCM: Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp và tàng trữ ma tuý trong thời gian giãn cách xã hội 2
Đối tượng Điệp, Phát.

Trước đó vào tối ngày 12/8/2021, Tổ công tác Công an Quận 1 tuần tra kiểm soát, phát hiện và bắt giữ Phát, Điệp có đặc điểm nhận diện giống như Thông báo truy tìm 02 đối tượng trộm cắp xe gắn máy của Công an quận Phú Nhuận.

Tại cơ quan Công an, Phát, Điệp khai nhận từ tháng 7/2021 đến nay đã thực hiện 04 vụ trộm xe gắn máy trên các địa bàn quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và Quận 1. Chúng thường đi vào các con hẻm để điều nghiên, nếu phát hiện nhà nào để xe không có người trông coi sẽ lấy cắp. 

Để tránh các chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19, chúng mặc đồ phản quang, áo bảo vệ như công nhân đang đi làm. Công an quận Phú Nhuận đã thu giữ xe gắn máy trộm cắp và 04 xe gắn máy khác cùng 01 biển số xe máy. 

Hiện Công an quận Phú Nhuận đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án trên theo quy định của pháp luật.