Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, chỉ trong sáng ngày 7/4, CSGT An Sương đã phát hiện và xử phạt ba trường hợp: ông N.V.H (1978, ngụ Bình Định) tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Ảnh Thủ, bà N.T.C (1984) và bà Đ.T.O (1955, cùng ngụ huyện Hóc Môn) tại đoạn qua xã Tân Thới Nhì. Cả ba đều bị lập biên bản vì đi bộ sai nơi quy định. Mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng.

Những vi phạm này không hiếm. CSGT An Sương cho biết, trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn đội đã ghi nhận 4 vụ tai nạn giao thông liên quan trực tiếp đến người đi bộ băng qua đường không đúng nơi, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.
Không phải ngẫu nhiên mà Luật Giao thông đường bộ quy định rõ ràng: người đi bộ phải sử dụng vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm chui hoặc tuân thủ tín hiệu giao thông. Đường không có vỉa hè thì phải đi sát lề bên phải. Mọi hành vi “rẽ tắt”, “chạy đại” vì vội vàng hay vì “quen đường” đều tiềm ẩn rủi ro cao cho cả chính người vi phạm lẫn các phương tiện đang lưu thông.