TPHCM: Đưa xe bị ăn cắp đi tiêu thụ, hai cha con bị bắt

(VOH) - Hai cha con từ Long An được thuê lên TPHCM để lấy chiếc xe bị ăn cắp đi tiêu thụ thì bị bắt sáng 8/3.

Tin từ cơ quan Công an TP HCM cho biết sáng 8/3 các trinh sát bắt quả tang hai cha con từ Long An lên TPHCM để lấy chiếc xe bị ăn cắp sang Campuchia tiêu thụ.

Người cha tên là Lại Thành Chung (43 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ tỉnh Long An) và con trai là Lại Văn Tuấn (21 tuổi).

Ông Lại Thành Chung. 

Khai với cơ quan điều tra, ông Chung cho biết được một người đàn ông thuê 800.000đ để lên một bãi giữ xe gần bến xe An Sương (Hóc Môn) lấy một chiếc xe gắn máy chạy về biên giới Campuchia đến giao cho y.

Khi hai cha con ông Chung vừa lấy xe ra khỏi bãi, các trinh sát Đội 4 thuộc PC45 (Công an TPHCM) ập đến kiểm tra. Ông Chung thừa nhận không phải xe của mình mà được một người khác thuê đến để lấy. Qua kiểm tra cho thấy chiếc xe này vừa bị mất tại TP Cần Thơ ngày 7/3 và được đưa về bãi giữ xe ở huyện Hóc Môn.

Ông Chung còn khai trước đó vào tháng 11/2015 hai cha con ông cũng được thuê để lên quận Bình Tân, TPHCM lấy một chiếc xe máy khác chạy về biên giới giao cho kẻ ăn cắp chiếc xe.

Hai cha con ông Chung được đưa đến Công an xã Bà Điểm huyện Hóc Môn để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.