Thông tin trên do Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, công bố trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức vào chiều 13/3.
Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an TPHCM đã kiểm tra hơn 60.400 cơ sở và phát hiện 15.700 cơ sở vi phạm PCCC.
Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê; 930 cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Nhờ công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn khắc phục vi phạm, đến nay số lượng cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu an toàn PCCC đã giảm 61,5% so với thời điểm trước khi Chỉ thị 19 có hiệu lực.
Cụ thể, còn 5.155 cơ sở chưa khắc phục vi phạm, trong đó có 4.737 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, hầu hết các cơ sở này chưa đảm bảo lối thoát hiểm, thiếu phương tiện PCCC, hệ thống điện không an toàn, nguy cơ quá tải vào giờ cao điểm.
Cư dân tại các cơ sở này cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về PCCC, dẫn đến nguy cơ cao về cháy nổ.

Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ cơ sở khẩn trương khắc phục vi phạm và hạn chót khắc phục là ngày 30/3/2025.
Thượng tá Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh việc hoàn thành khắc phục vi phạm PCCC cần được thực hiện trong thời gian sớm nhất, không chờ đến hạn chót ngày 30/3 và nếu sau thời điểm này, các cơ sở vẫn không đảm bảo an toàn PCCC thì sẽ buộc phải dừng hoạt động theo quy định.
Bên cạnh công tác kiểm tra thì việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cũng đang được tăng cường trên các phương tiện truyền thông đại chúng và nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ cho người dân.