TPHCM: Khởi tố, bắt tạm giam người xây trái phép 48 căn nhà trên đất người khác

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (SN 1969) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan vụ xây trái phép 48 căn nhà trên đất của người khác, rồi đem bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (sinh năm 1969) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, có liên quan đến các sai phạm tại khu đất hơn 6.400 m² thuộc phường Tân Khánh.

Quyết định khởi tố được thực hiện sau khi cơ quan điều tra thụ lý kiến nghị khởi tố số 186 ngày 28/2/2025 của TAND TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 17, TPHCM).

xay nha trai phep 1
Công an TPHCM khám xét nhà của Lê Văn Hoàng ở phường Tân Khánh - Ảnh: thanhnien

Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo của ông Trương Minh Ký và đã chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM để xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, ông Trương Minh Ký là người sử dụng hợp pháp khu đất diện tích 6.465 m² tại phường Tân Khánh, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999; quyền sử dụng đất này đã được xác định qua các bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm của tòa án các cấp.

Từ năm 2017, ông Lê Văn Hoàng cùng bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) bị tố cáo đã chiếm giữ trái phép khu đất, tự ý phân lô và chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tháng 12/2019, TAND thị xã Tân Uyên đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng khu đất; tuy nhiên hoạt động xây dựng tại khu vực này vẫn tiếp diễn sau đó.

Đến tháng 11/2023, trên khu đất nông nghiệp nói trên đã xuất hiện 48 công trình xây dựng trái phép.

Ngoài ra, ông Lê Quốc Vĩnh cũng có đơn tố giác ông Hoàng lấn chiếm 79,5 m² là phần đường đi vào khu đất.

xay nha trai phep 2
Công an đọc lệnh khám xét nhà - Ảnh: thanhnien

Liên quan vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, ngày 23/7/2024, TAND TP Tân Uyên xét xử sơ thẩm và tuyên buộc các bị đơn tháo dỡ công trình, trả lại đất cho ông Ký; sau đó ông Hoàng cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo.

Tại bản án phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp; hội đồng xét xử đồng thời nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm các quy định của Bộ luật Hình sự đối với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và “Không chấp hành án”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can, đo vẽ hiện trạng khu đất và thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận