TPHCM: Liên tiếp triệt phá tụ điểm cờ bạc trá hình quy mô lớn

(VOH) - Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức kinh doanh trò chơi game giải trí bắn cá cờ bạc trá hình do Trần Hữu Dương (SN 1995, quê Thái Bình) làm chủ. Tạm giữ 24 đối tượng liên quan.  

Theo thông tin từ cơ quan chức nang, khoảng 22h50 ngày 8/9, các trinh sát Đội 5 của PC45 phối hợp với Thanh tra sở Văn hoá thể thao TPHCM và Công an quận 11 kiểm tra bất ngờ Khu vui chơi giải trí TV Thái Dương địa chỉ số 60 đường Hòa Bình, phường 5, quận 11 phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc trên 5 máy game các loại.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Trần Hữu Dương (SN 1995, quê Thái Bình) khai nhận, cơ sở tổ chức hoạt động từ tháng 2/2017 đến nay, thời gian hoạt động  từ 8h - 23h mỗi ngày.  

Dương thuê Đường Khắc Nghĩa (SN 1987, cùng quê Thái Bình) phụ giúp trong việc quản lý tiền và đổi tiền cho khách. Nghĩa hưởng lợi 2% số tiền con bạc thắng cược mỗi ngày. Ngoài ra, Dương còn thuê 6 nhân viên phục vụ tại cơ sở, chia làm 2 ca hoạt động (từ 8h đến 16h và từ 16h đến 23h), trả công từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Cách thức hoạt động: Khi khách muốn chơi game thì trực tiếp gặp Dương tại quầy để mua điểm trên thẻ từ với giá quy đổi cứ 1 triệu đồng thì mua được 1.000 điểm trên thẻ từ, đối với máy bắn cá cứ 01 điểm trên thẻ bằng 10 điểm trên máy, các máy còn lại thì 1 điểm trên thẻ bằng 1 điểm trên máy.  

Khi chơi xong, nếu khách thắng điểm hoặc còn dư điểm trên thẻ thì đưa thẻ từ cho Dương kiểm tra và ghi phiếu gởi điểm, khách mang phiếu gởi điểm gặp Nghĩa để đổi tiền mặt với giá trị quy đổi như lúc mua thẻ ban đầu. Đây là phương thức mới nhằm đối phó cơ quan chức năng. Vào cuối ngày, đối tượng Dương sẽ kiểm tra số điểm trên các máy game để tính toán thắng thua.  

Công an đã tạm giữ 24 đối tượng cùng các tang vật gồm: 72,960 triệu đồng, 1.000 USD, 48 phiếu gởi điểm; 1 máy nạp điểm; 02 máy bản cá; 01 máy roullet,... để điều tra xử lý theo pháp luật.