TPHCM: Triệt phá đường dây thầu đề quy mô lớn

(VOH) - Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC45) vừa triệt phá 1 đường dây chuyên thầu đề do đối tượng Nguyễn Thị Điệp (58 tuổi, thường trú phường An Phú, quận 2) cùng đồng bọn tổ chức.

Qua quá trình theo dõi, cảnh sát phát hiện đây là đường dây hoạt động với quy mô lớn trải khắp thành phố như ở quận 2, quận 9, quận 12, quận Thủ Đức.

Bà Điệp tại thời điểm khám xét

Theo đó, chiều ngày 15/5, cảnh sát bất ngờ ập vào 10 địa điểm thầu đề, ghi số đề của toàn bộ đường dây này. Tại hiện trường, cảnh sát thu được hơn 1 tỉ đồng tiền mặt, 10.000 USD, 1 két sắt niêm phong, 29 điên thoại cùng các máy móc, phương tiện và giấy tờ liên quan.

Tang vật công an thu được

Qua đấu tranh, bà Điệp nhận chính mình là người cầm đầu đường dây và cho biết hàng ngày bà nhận phơi đề từ các tay đàn em tại nhà riêng. Bà Điệp cho biết thêm đối tượng Phạm Văn Sơn (45 tuổi, thường trú phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) được cho là nhánh lớn nhất. Đường dây thầu đề này bắt đầu hoạt động từ tháng 8/ 2016.

Kiểm tra nhà riêng của Sơn, cảnh sát cho biết ngôi nhà thiết kế rất tinh vi có hệ thống phòng bí mật ẩn sau các cánh tủ để đề phòng bất trắc và nhiều camera xung quanh để phục vụ hoạt động thầu đề.

Vào thời điểm bắt giữ, tổng giá trị phơi đề giao dịch chỉ tính trong 1 ngày 15/5 đã gần 325 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan trong chuyên án trên.