Đây là đường dây tổ chức tinh vi, được điều hành chặt chẽ trong nhà hàng – karaoke “Tài Nguyên Fortuner II” (quận 5, TPHCM).
Các đối tượng bị truy tố gồm Zhang Lei (sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc), Đinh Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1993, cựu tiếp viên hàng không), Lê Thị Diễm (sinh năm 1988), Trần Thị Thúy Liễu (sinh năm 1988), Nguyễn Hữu Chí (sinh năm 1979), Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1983) và Đỗ Xuân Hoàng (sinh năm 1998)

Theo cáo trạng, khuya 17/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các lực lượng liên ngành đồng loạt kiểm tra khách sạn Phụng Hoàng trên đường Trần Hưng Đạo và khách sạn Valentine trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Tại khách sạn Phụng Hoàng, công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; tại khách sạn Valentine có 2 cặp tương tự. Những người bán dâm khai là tiếp viên đang làm việc tại nhà hàng – karaoke “Tài Nguyên Fortuner II”.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra trực tiếp nhà hàng, phát hiện nhiều đối tượng liên quan đang điều hành môi giới mại dâm, gồm tổng quản lý, quản lý tiếp viên, giám sát và bảo vệ.
Sau quá trình đấu tranh, Zhang Lei và Tuyền đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Zhang Lei khai đã cùng Tuyền – người sống chung như vợ chồng – sang nhượng lại nhà hàng “Tài Nguyên Fortuner II” từ tháng 5-2022. Thoạt đầu Lei trực tiếp điều hành, sau chuyển giao việc quản lý cho Tuyền phối hợp thực hiện.
Để tăng doanh thu, Lei và Tuyền thống nhất với đội ngũ quản lý cho phép tiếp viên đi ra ngoài bán dâm, với mức giá 4 triệu đồng/lần, 7 triệu đồng/qua đêm.
Với mô hình tổ chức tinh vi, từng khâu trong đường dây được phân nhiệm cụ thể. Mỗi ngày, khi tiếp viên đến làm việc, Hoàng (bảo vệ kiêm giám sát) ghi tên và mã số vào sổ, viết chữ hoa nếu tiếp viên đi bán dâm, viết chữ thường nếu không bán dâm.
Thông tin này được gửi lên nhóm mạng xã hội nội bộ để quản lý theo dõi.
Khi khách yêu cầu, quản lý Quốc Anh dẫn tiếp viên đến các phòng để khách lựa chọn. Tiếp viên đứng thành 2 hàng, một bên có bán dâm, một bên không bán dâm.
Tiếp viên muốn rời nhà hàng trước 22h30 để đi bán dâm phải viết phiếu xin về sớm trình tổng quản lý duyệt. Sau 22h30 mọi việc đều phải thông qua Chí – người điều hành cao nhất tại nhà hàng.
Khi có khách, quản lý sắp xếp tiếp viên đến các khách sạn gần đó để thực hiện hành vi mua bán dâm. Điều này giúp đường dây hạn chế rủi ro và che giấu hoạt động phạm pháp.
Trong suốt thời gian tổ chức hoạt động, Zhang Lei và Tuyền thu lợi bất chính khoảng 2,4 tỷ đồng, phần còn lại được chia nhỏ cho đội ngũ quản lý và tiếp viên.
Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công rõ ràng, giám sát chặt chẽ nhằm trục lợi từ hoạt động mại dâm núp bóng kinh doanh karaoke – ăn uống.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TPHCM và sẽ sớm được đưa ra xét xử, nhằm làm rõ trách nhiệm của từng bị can và xử lý nghiêm hành vi tổ chức môi giới mại dâm, góp phần bảo đảm trật tự xã hội và ngăn chặn các mô hình tội phạm lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ để phạm pháp.
