Trả hồ sơ điều tra bổ sung đại án lừa bán đất dự án “ảo” tại Đồng Nai

TAND tỉnh Đồng Nai trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ 87 bị cáo bị cáo buộc lừa đảo bán đất dự án không có thật, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng của 165 khách hàng.

Ngày 23/7, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 87 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các “dự án ma” bất động sản, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng từ 165 khách hàng.

Theo cáo trạng, bị cáo Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là chủ mưu, thành lập nhiều công ty bất động sản như Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc, Công ty TNHH Bất Động Sản Green Link Real, thuê Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc.

Tường và đồng phạm đã liên kết với chủ đất hoặc mua lại các thửa đất nhỏ ở các huyện Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất (Đồng Nai cũ), tự lập bản vẽ dự án “ảo”, đặt tên mới, chia tách thửa rồi giao cho các sàn phân phối, giới thiệu bán cho khách. Công ty tuyển hàng trăm sinh viên làm nhân viên, sử dụng tên giả, sim rác liên hệ khách hàng, lôi kéo bằng các chương trình tặng quà, du lịch, thực chất đưa khách đi xem các dự án không có thật.

520614307_723376710310692_3687574979003022275_n
Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm - Nguồn: PLO 

Tại “dự án ma”, các nhân viên dùng nhiều chiêu thức như kéo rèm xe, che mắt khách hàng, sử dụng “diễn viên” đóng vai khách hàng khác để tạo không khí giao dịch sôi động, thao túng tâm lý, thúc ép khách đặt cọc mua đất. Sau khi khách hàng chuyển tiền, liên lạc với “diễn viên” thì bị từ chối, không thể liên hệ được.

Sau nhiều ngày xét hỏi, TAND tỉnh Đồng Nai quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ số tiền vợ bị cáo Huỳnh Hữu Tường đã sử dụng, làm rõ vai trò của Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm trong các hợp đồng chuyển nhượng, xác định chính xác thiệt hại trong vụ án.

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc kinh doanh lĩnh vực nhất định theo quyết định của tòa án.

Vụ án được đánh giá là điển hình cho thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực bất động sản, cần tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Bình luận