Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo gây ra cái chết, cùng với án tù cho hai người khác có hành vi che giấu tội phạm.
Chiều 23/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Lê Văn Tuyên (sinh năm 1989, trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội "Giết người". Bị cáo bị tuyên phạt án tù chung thân.
Liên quan vụ án, Nguyễn Hà Hưng (sinh năm 1990) và Trương Tuấn Anh (sinh năm 1987), đều trú tại Hà Nội, bị tuyên phạt lần lượt 18 tháng và 15 tháng tù giam vì hành vi “Che giấu tội phạm”.
Theo cáo trạng, khoảng 9h sáng 14/6/2020, Lê Văn Tuyên điều khiển xe máy đến khu vực đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ cầu Thăng Long đi bến xe Mỹ Đình) để đón khách như thường lệ. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, một xe khách từ cầu Thăng Long về khu vực này dừng trả khách.
Thấy vậy, Tuyên nhanh chóng tiếp cận khu vực cửa xe để mời khách đi xe ôm. Cùng lúc đó, anh Đặng Đức C. (sinh năm 1984, trú quận Bắc Từ Liêm) – cũng là một tài xế xe ôm – chạy đến và va vào vai trái của Tuyên khi mời khách.
Hai bên lời qua tiếng lại. Tuyên nói: “Nhìn nhau mà chạy, làm sao lại đẩy tao”, thì bị anh C. dùng tay đấm liên tục vào mặt. Tuyên đáp trả rồi quay lại xe lấy một con dao gọt hoa quả.
Cầm dao quay lại, Tuyên tiếp tục bị anh C. tấn công. Trong lúc giằng co, Tuyên đâm một nhát dao vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh C. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương nghiêm trọng.
Gây án xong, Tuyên bỏ trốn và tìm đến nhà Nguyễn Hà Hưng để nhờ giúp đỡ. Tại đây, Tuyên kể lại toàn bộ sự việc và nhờ Hưng mang xe máy đi gửi hộ. Hưng đồng ý và đưa xe đi cất giấu.
Không dừng lại ở đó, Hưng còn gọi taxi chở Tuyên đi trốn sang nhà một người bạn làm thợ lắp điều hòa ở huyện Đông Anh. Người lái xe taxi là Trương Tuấn Anh. Trên đường đi, Hưng nói rõ với Tuấn Anh rằng Tuyên vừa đâm chết người, đồng thời yêu cầu Tuấn Anh dừng xe giữa cầu Thăng Long để vứt con dao gây án và chiếc áo Tuyên mặc xuống sông Hồng.
Trưa cùng ngày, cả nhóm gồm Tuyên, Hưng, Tuấn Anh và một người bạn của Hưng gặp nhau, sau đó rủ nhau đi ăn nhậu. Đến khoảng 15h, khi biết tin nạn nhân đã tử vong, người bạn làm nghề lắp điều hòa từ chối tiếp nhận Tuyên vào tốp thợ. Người này khuyên Tuyên nên ra đầu thú.
Tại tòa, bị cáo Tuyên thừa nhận hành vi giết người và bày tỏ sự ăn năn. Hai bị cáo Hưng và Tuấn Anh cũng thừa nhận đã giúp đỡ Tuyên che giấu tội ác sau khi biết anh này là nghi phạm giết người.



