Một dây chuyền sản xuất dấm quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình triệt xóa.
Day chuyền sản xuất dấm giả của Vũ Văn Dũng - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình
Đáng chú ý, cơ sở này đã dùng axit axetic không rõ nguồn gốc pha trực tiếp với nước lã để tạo ra hàng triệu lít dấm giả, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, triệt xóa một dây chuyền sản xuất dấm giả quy mô lớn trên địa bàn.
Cơ sở này sử dụng axit axetic không rõ nguồn gốc pha trực tiếp với nước lã để tạo thành hàng triệu lít dấm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 và Công an xã Ý Yên tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Quang Minh tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, do Vũ Văn Dũng điều hành.
Thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu "Dấm Hoàng Hải" không bảo đảm chất lượng.
Thành phần thực tế của sản phẩm khác hoàn toàn so với thông tin ghi trên nhãn mác và bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan chức năng.
Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 12.000 chai dấm loại 450ml chuẩn bị đưa ra thị trường; khoảng 1,5 tấn axit axetic tinh khiết không rõ xuất xứ, không bảo đảm chất lượng; cùng hơn 50.000 vỏ chai, nắp, tem nhãn, vỏ thùng phục vụ đóng gói. Toàn bộ dây chuyền và máy móc sản xuất dấm giả cũng bị tạm giữ.
Theo cơ quan điều tra, việc kịp thời triệt phá đã ngăn chặn khoảng 1 triệu lít dấm giả sắp được tiêu thụ.
Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Vũ Văn Dũng vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.
Mọi hành vi vi phạm sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm để răn đe. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định.




