Triệt phá đường dây lừa đảo cầm cố xe ô tô

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 7 người trong hai vụ án riêng biệt, trong đó những người túng quẫn đã bị dụ dỗ cầm cố xe hơi, sau đó bọn lừa đảo bán chúng ở Thái Lan và nước ngoài.

Thiếu tướng Cảnh sát Kongkrit Lertsitthikun, chỉ huy Sở Cảnh sát Giao thông cho biết tại cuộc họp báo ngày 21/8 rằng, vụ án đầu tiên liên quan đến 6 người (3 phụ nữ và 3 nam giới) - được chia thành ba đội, mỗi đội gồm hai người.

Đội thứ nhất nhắm vào các nạn nhân, thuyết phục họ cầm cố xe và sau đó yêu cầu chuộc lại. Những chiếc xe được cầm cố sẽ được chuyển cho đội thứ hai, đội này sẽ bán chúng, và tiền sẽ được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do đội cuối cùng quản lý.

Cảnh sát cho biết những chiếc xe này được cho là đã được bán ở chợ đen cả trong và ngoài nước.

lua-dao-cam-co-xe-hoi-220825
Cảnh sát bắt giữ một trong những nghi phạm trong vụ lừa đảo xe hơi - Nguồn: Bangkok Post

Cảnh sát cho biết, nhóm này đã điều hành dịch vụ giả mạo trên Facebook. Một nạn nhân đã cầm cố một chiếc xe vẫn đang trong thời hạn trả góp mua trả góp với giá 77.000 baht, sau đó được yêu cầu chuộc lại xe bằng cách trả 90.000 baht, bao gồm cả lãi suất.

Cảnh sát đã điều tra vụ án trong một tháng và phát hiện ra rằng, những kẻ lừa đảo thường nhắm vào những người đang rất cần tiền. Tất cả xe cầm cố đều có hợp đồng mua trả góp, nên nạn nhân không dám trình báo sự việc.

Cảnh sát cho biết, mạng lưới này đã hoạt động trong khoảng 8 năm, gây thiệt hại tổng cộng hơn 100 triệu baht (hơn 80 tỷ đồng) ở khoảng 40 tỉnh.

Kẻ đứng đầu mạng lưới này đã được xác định là "Sia Jo", người có tiền án về các hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

Vụ thứ hai liên quan đến nghi phạm được xác định là Noppadon Nanthapak, ở Nakhon Ratchasima.

Vào tháng 6, cảnh sát được một người phụ nữ báo cáo rằng, ông Noppadon đã liên lạc với cô qua Facebook và đang cố gắng tiếp cận cô. Ông ta nói rằng, mình xuất thân từ một gia đình danh giá và làm nghề môi giới cho vay, có nhiều cơ sở kinh doanh ở Khao Yai.

Tin tưởng, nạn nhân đã cầm cố một chiếc xe cho ông Noppadon và trả khoản phí mà ông ta nói là phí xử lý, tổng cộng là 150.000 baht. Cảnh sát cho biết nghi phạm sau đó đã bán chiếc xe với giá 31.000 baht.

Cảnh sát đã bắt giữ ông ta theo lệnh truy nã và truy tìm những chiếc xe khác mà ông ta đã bán. 5 chiếc xe được tìm thấy ở Nakhon Ratchasima, Phetchabun và Rayong đã được trả lại cho các nạn nhân, cảnh sát cho biết.

Bình luận