Triệt phá đường dây vận chuyển 13 kg ma túy xuyên biên giới

(VOH) – Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 13kg ma tuý tại huyện Minh Hoá.

Ngày 10/11 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 13kg ma túy Ketamin, 1 xe ôtô, 2 xe máy, 7 điện thoại di động, 182 triệu đồng và gần 14 triệu Kíp Lào.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 10/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Khăm Lạ Cong Mạ Ni (SN 1981, trú tại thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muồn, Lào) khi đang điều khiển xe đầu kéo mang BKS Lào 1326 nhập cảnh vào Việt Nam lên huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang vận chuyển hơn 13kg ma túy loại ketamin để giao cho các đối tượng tại địa bàn này. 

Triệt phá đường dây vận chuyển 13 kg ma túy xuyên biên giới 1
Lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 13kg ma túy ketamin.

Qua khai thác ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là một tổ chức tội phạm ma túy hoạt động tinh vi nên bố trí các lực lượng trinh sát để bắt các đối tượng liên quan.

Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, tại Km93+900 Quốc lộ 12C thuộc địa phận xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, lực lượng chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Thanh (SN 1972, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đang nhận hơn 13kg ma túy ketamin.

Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang Đinh Thị Hải Yến (SN 1978, trú huyện Minh Hóa, Quảng Bình) giao tiền công cho Khăm Lạ Cong Mạ Ni 22 triệu đồng cùng hơn 13.750.000 kíp Lào.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Đinh Thị Thanh và Đinh Thị Hải Yến (tại xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa), thu giữ hơn 160 triệu đồng và 3 điện thoại.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đinh Thị Hải Yến thường xuyên qua lại biên giới Việt-Lào, có quan hệ với một số đối tượng mang quốc tịch Lào và có dấu hiệu hoạt động bất minh.

Cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2022, các đối tượng đã móc nối với nhau vận chuyển trót lọt một số lượng lớn ma túy qua biên giới vào nội địa Việt Nam nhưng không xác định được phương thức thủ đoạn mua bán, vận chuyển. Từ đó, lực lượng chức năng lập chuyên án đấu tranh.