Trục xuất người đàn ông nước ngoài giả làm nhà sư đi khất thực

VOH - Ngày 20/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành xử phạt hành chính và trục xuất một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc vì giả danh nhà sư để đi khất thực, trục lợi trên địa bàn thành phố.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 26/2 tại khu vực chợ Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội phát hiện một người đàn ông mặc áo cà sa, tay cầm bình bát, đi xin tiền của người dân và tiểu thương trong khu vực.

Người này được xác định là công dân Trung Quốc, sinh năm 1964. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) theo diện du lịch, nhưng không đi du lịch mà giả làm nhà sư để xin tiền ở nhiều nơi tại Hà Nội.

su gia_voh
Trục xuất nhà sư "giả" tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. - Ảnh CAHN.

Sau khi bị phát hiện, người đàn ông được đưa về Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội để quản lý, làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 27/3, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 17,5 triệu đồng về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực” theo quy định tại điểm b khoản 6 điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 15/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) tiến hành trục xuất người này về nước. Đồng thời, cấm nhập cảnh trở lại Việt Nam theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, tình trạng người nước ngoài giả dạng nhà sư, nhà sãi để đi khất thực, xin tiền trên các tuyến phố, khu dân cư, chợ và khu vực tâm linh diễn ra lẻ tẻ ở một số địa phương. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh mà còn ảnh hưởng đến trật tự an ninh, gây bức xúc trong cộng đồng, làm xấu hình ảnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chính thống.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các trường hợp giả mạo nhà sư đi xin tiền hoặc bán nhang, vật phẩm tôn giáo để trục lợi. Khi phát hiện các đối tượng khả nghi, người dân nên báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc công an nơi gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực công cộng, các chợ, tuyến phố đông người và khu vực di tích, cơ sở tín ngưỡng để phát hiện, ngăn chặn những hành vi tương tự.

Bình luận