Truy tố 17 bị can trong đại án “phù phép” đất công thành đất tư ở Vũng Tàu

BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong một đại án liên quan đến sai phạm đất đai đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Vũng Tàu.

Trong đó, nhiều người là công chức, viên chức có chuyên môn sâu, lợi dụng chức vụ để trục lợi, tiếp tay cho hành vi chiếm đoạt, làm giả, hối lộ và rửa tiền với số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 175 tỉ đồng.

Trùm đầu vụ là Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, trú tại Vũng Tàu) – kẻ chủ mưu trong “nhánh” lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ. Bắt đầu từ năm 2018, Thanh nảy sinh ý đồ làm giả giấy tờ đất đai để “hợp thức hóa” đất công, biến đất do Nhà nước quản lý thành đất cá nhân, rồi đem rao bán.

Để thực hiện kế hoạch, Thanh được Cao Bá Hoài, chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, cho mượn trái phép 55 bộ hồ sơ gốc đất đai. Từ đó, Thanh và đồng phạm scan, làm giả 69 tài liệu pháp lý, phù phép 13 thửa đất công (tổng diện tích hơn 250.000 m²) thành đất tư nhân.

z6014691803081_10ca0c6981ff89d1f-1731127234046
Một khu đất công do Nhà nước quản lý ở Vũng Tàu - Nguồn:TTO

Trong đó, Thanh bán 11 thửa đất (163.500 m²) cho ông Phạm Công Tuyến (TP.HCM) và chiếm đoạt 174 tỉ đồng. Một thửa khác được gán nợ trị giá 1,75 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ông Tuyến, dù là nạn nhân lừa đảo, vẫn bị truy tố vì hành vi đưa hối lộ để được phê duyệt hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh. Ông Tuyến đã chỉ đạo Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên) đưa 45,5 tỉ đồng tiền “chạy dự án” thông qua nhiều đầu mối – từ cán bộ đến môi giới và trung gian.

Nhiều bị can đã lợi dụng chức vụ để gây ảnh hưởng, thậm chí chiếm đoạt cả tiền hối lộ. Một số khác rửa tiền bằng cách đầu tư bất động sản, mua ô tô, tài sản có giá trị cao. Công tác điều tra kéo dài, phức tạp do vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước, hồ sơ bị làm giả tinh vi, trải qua nhiều cấp thẩm định.

Cơ quan tố tụng nhận định: Đây là vụ án có tổ chức, có tính hệ thống, quy tụ các thủ đoạn pháp lý và tài chính tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cả về tài sản lẫn niềm tin của người dân đối với công tác quản lý đất đai.

Bình luận